Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028

VHO - Ngày 14.8, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới

Về phía lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, lãnh đạo các Ban của Công đoàn Viên chức Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn các Bộ Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía lãnh đạo Bộ VHTTDL có Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Uỷ viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh, lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL qua các thời kỳ. Đặc biệt là 198 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên công đoàn thuộc 67 tổ chức công đoàn trực thuộc về dự Đại hội.

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đổi mới  - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Đại hội Phiên thứ nhất vào sáng 14.8 đã  thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình tổ chức Đại hội: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm bảy đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm hai đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu ba đồng chí; Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; Thông qua báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Báo cáo Kiểm điểm của BCH Công đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Dự thảo Văn kiện đại hội Công đoàn VCVN; Bầu BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 15 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu tám đồng chí đại diện Công đoàn Bộ VHTTDL dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam...

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

Tại Đại hội phiên chính thức chiều 14.8, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2023 Trần Huy Toản đã trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Qua báo cáo kết quả và cả phóng sự giới thiệu các hoạt động của Công đoàn Bộ VHTTDL có thể khẳng định nhiệm kỳ 2017-2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai tốt nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho các đoàn viên, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL thực sự là lực lượng nòng cốt của Bộ VHTTDL trong sự nghiệp Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới với phương châm: Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến. Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2023 đã bầu 25 đồng chí vào BCH.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 3

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đây là những người có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao, được thử thách trong thực tiễn, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.Vượt qua khó khăn, thách thức, BCH Công đoàn Bộ VHTTDL đã đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cùng với nỗ lực quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các mục tiêu đặt ra tại Đại hội lần thứ III, đó là: Tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành “Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL…

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 4

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công đoàn Bộ đã có nhiều cố gắng trong triển khai nhiệm vụ và đạt được thành tích nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, kiểm tra giám sát, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động công chức, viên chức, lao động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; công tác tài chính; công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn Bộ; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; chăm lo cho đoàn viên, người lao động và công tác xã hội tình nghĩa, từ thiện...

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 5

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác công đoàn của Công đoàn Bộ VHTTDL trong nhiệm kỳ qua rất nổi bật,  nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bộ nhiệm kỳ qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ hằng năm; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành.Có thể nói các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ qua đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay. Công đoàn Bộ và các công đoàn cơ sở cơ bản đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2023. Song hành với những kết quả đạt được là những phần thưởng cao quý, những khen thưởng thành tích ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Đây là vinh dự rất lớn và hoàn toàn xứng đáng dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ. Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ có nhiều năm nhận được Cờ dẫn đầu thi đua, Bằng khen của Bộ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 6

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2023 Trần Huy Toản trình bày Báo cáo

Bên cạnh những ưu điểm, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục cụ thể là: Việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn ở một số công đoàn cơ sở chưa rõ nét; cán bộ công đoàn ở một số cơ sở còn lúng túng về tổ chức hoạt động cũng như thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ. Phong trào thi đua tại một số cơ quan đơn vị còn mang tính hình thức, chưa tạo động lực thi đua từ cơ sở, hiệu quả, tác dụng chưa cao. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên ở một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, chưa thực sự thu hút đoàn viên, người lao động gắn bó với hoạt động công đoàn. Chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và đối thoại ở doanh nghiệp tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao. Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: về chủ quan đó là vai trò tổ chức công đoàn ở một số đơn vị chưa phát huy tốt nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động, sự phối hợp giữa công đoàn và chính quyền có nơi, có lúc còn chưa tốt. Về khách quan đó là đa số cán bộ công đoàn đều công tác kiêm nhiệm, thời gian cho hoạt động công đoàn không nhiều nên việc tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn còn hạn chế. Đời sống của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ yếu thu nhập bằng tiền lương nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, do vậy phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn.

Nhất trí phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra trong Báo cáo chính trị. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã nêu một số định hướng công tác công đoàn trong phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới: Trước hết, cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBCCVCLĐ tin tưởng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL và của các cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn hoạt động công đoàn. triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, CBCCVBCLĐ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của đoàn viên, CBCCVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và hoạt động của các cấp công đoàn.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 7

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng quà các thành viên trong BCH khóa III không tham gia BCH khoá IV

Ba là phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ thông qua tổ chức đối thoại với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tham gia có hiệu quả vào các hội đồng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, bổ nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Bốn là đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động như: ”CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”; ”Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, ”Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 8

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình tổ chức Đại hội

Năm là, Công đoàn Bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa thu hút đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của mỗi đơn vị; Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra, nữ công, tài chính công đoàn.

Sáu là, Công đoàn bộ thường xuyên chỉ đạo công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt hội nghị CBCCVC; vận động đoàn viên CBCCVCLĐ  thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVCLĐ. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan có biện pháp giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến nhà ở, tinh giản biên chế, điều kiện làm việc, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch …Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị để tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 9

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 10

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Thứ trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng với Ban chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ mới đã được đại hội dân chủ, sáng suốt lựa chọn với những đồng chí có nhiệt tình, có tâm huyết, có năng lực và có điều kiện hoạt động công đoàn. Có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

Phát biểu tại Đại hội Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tham gia thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác và các Nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng cơ quan đoàn kết thống nhất, sẻ chia... Điều này đã trở thành chủ thể góp phần kiến tạo nên giá trị chung của Bộ, của ngành VHTTDL. Gợi mở về phương hướng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Bộ VHTTDL cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động công đoàn, tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổ chức các chương trình, sự kiện ý nghĩa, tiếp tục hun đúc sức mạnh tập thể, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân tiếp tục sáng tạo và cống hiến, đặc biệt là đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công đoàn, sinh hoạt công đoàn; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo môi trường làm việc sáng tạo, khơi dậy tình yêu ngành, yêu nghề, tinh thần phụng sự, cống hiến, có trách nhiệm cao với công việc tới mỗi công đoàn viên. Công đoàn Bộ VHTTDL phải thực sự là cầu nối gắn kết các công đoàn viên, giữa các cấp công đoàn với tổ chức Đảng, chính quyền để phát huy thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành VHTTDL nói riêng, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 11

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với một số chỉ tiêu như 100% công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn được phổ biến, học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Công đoàn các cấp; Phấn đấu 100% Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phấn đấu 100% công chức, viên chức sau khi tuyển dụng được kết nạp vào tổ chức công đoàn; mỗi năm tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn; Phấn đấu 100% công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn đăng ký danh hiệu thi đua hằng năm, 95% Công đoàn trực thuộc và đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 20% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; Công đoàn Bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng...

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 12

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với nhiệm kỳ khóa mới là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và đoàn viên công đoàn; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, trong đó tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt tiết kiệm chi hành chính; thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa, tăng nguồn lực tập trung ưu tiên chăm lo lợi ích đoàn viên; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của tổ chức Công đoàn; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, nâng cao hiệu quả công tác chi tài chính công đoàn phục vụ các nhiệm vụ cơ bản;  Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức cho Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp và đoàn viên công đoàn về công tác kiểm tra, giám sát.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 13

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 14

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 15

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Nghị quyết Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, phát huy truyền thống Ngành VHTTDL, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Bộ VHTTDL, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành VHTTDL được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho và góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh.

THÚY HIỀN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc