Bộ VHTTDL: Hội nghị triển khai rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng

VHO – Sáng nay 2.12 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL: Hội nghị triển khai rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng - Anh 1

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ VHTTDL;  đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của cơ quan Trung ương; cấp trưởng, Bí thư các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng các đoàn thể của Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng  Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung dân chủ, khách quan, công khai, công bằng, công tâm, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước để lựa chọn được đội ngũ các đồng chí đưa vào quy hoạch chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ VHTTDL: Hội nghị triển khai rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng - Anh 2

Lãnh đạo Bộ và các đại biểu dự Hội nghị

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Trong quy hoạch đảm bảo tính “động”, tính “mở”, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.

Bộ VHTTDL: Hội nghị triển khai rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng - Anh 3

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành các quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ sung vào quy hoạch chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL giai đoạn 2021 - 2026 và giới thiệu nhân sự bầu vào quy hoạch chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL giai đoạn 2026 - 2031 đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc