Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024
Việt Nam cần tăng cường “nguồn cung” để du khách có lý do ở lại lâu hơn Việt Nam cần tăng cường “nguồn cung” để du khách có lý do ở lại lâu hơn

Việt Nam cần tăng cường “nguồn cung” để du khách có lý do ở lại lâu hơn

7933

VHO-“Nếu không cải thiện các sản phẩm du lịch và chất lượng của dịch vụ, chúng ta sẽ không thể thu hút được khách du lịch chi tiêu cao hơn hay thôi thúc du khách quay trở lại.”- ông Kenneth Atkinson – Chủ tịch Grant Thornton Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) thẳng thắn.

Khởi công Đường đua công thức 1 Khởi công Đường đua công thức 1

Khởi công Đường đua công thức 1

0 7189

VHO- Sáng 20.3, tại đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội và Công ty Việt Nam Grand Prix thuộc Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công Đường đua công thức 1. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới dự.


Đăng cai Giải đua ô tô công thức 1: Giải đấu sẽ thành công

VHO- Chủ tịch Liên đoàn Xe động cơ thế giới (FIA) Jean Todt nhấn mạnh rằng việc đăng cai Giải đua ô tô công thức 1 (F1) sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời về kinh tế, kích thích sự phát triển của du lịch. “Các bạn hãy nhìn sang Singapore và Malaysia thì sẽ thấy rõ điều đó”, ông Jean Todt nói trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 18-20.3.

Đường dân sinh 8,5 tỉ đồng: Rầm rộ khởi công rồi... “đắp chiếu”

VHO- Thời gian gần đây, người dân tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị không giấu được bức xúc khi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hà Huy Tập với tổng mức đầu tư 8,5 tỉ đồng được địa phương này tổ chức khởi công rầm rộ vào đầu tháng 7.2018 nhưng sau đó việc triển khai thi công vẫn “án binh bất động”.

Đối tượng bị sàm sỡ chỉ bị phạt 200.000 đồng: Xử như thế ai còn dám đi... thang máy?

VHO- Như Văn Hóa đã đưa tin, liên quan đến vụ chị P.V.H bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Paml (P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Công an quận Thanh Xuân vừa cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê Hải Phòng) với mức tiền là 200.000 đồng. 

Chương trình nghệ thuật Đáo Xuân 9 kéo dài suốt 24 tiếng: “Cuộc chơi lớn” ở thung lũng Gầm Trời

VHO- Sau 8 lần tổ chức, Đáo Xuân 9 được xem là cuộc chơi nghệ thuật quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mà ở đó nghệ sĩ Đào Anh Khánh cùng hơn 250 nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia và 50 nghệ sĩ Việt Nam sẽ cùng bùng nổ và thăng hoa với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: âm nhạc đương đại, điêu khắc, hội họa, thơ ca, nhảy múa, nghệ thuật sắp đặt, len arts, visual arts, design...

Xin đừng sáng tạo sân khấu bằng “cặp kính” cũ

VHO- Cả chục năm qua, một số loại hình nghệ thuật, trong đó có sân khấu đã không theo kịp sự phát triển của hiện thực đời sống, không đáp ứng được nhu cầu thưởng thức và chiêm nghiệm nghệ thuật của công chúng. Nói cách khác, sân khấu rơi vào khủng hoảng nhưng chưa sao thoát ra được.

Hội nghị “Diên Hồng” Già làng Tây Nguyên

VHO- Sáng qua 19.3, tại TP Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên. Hội nghị đã biểu dương 224 già làng tiểu biểu khu vực Tây Nguyên trong 10 năm thực hiện Quyết tâm thư (2009 – 2019). Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt...

Xung quanh quy hoạch khu vực trung tâm TP Đà Lạt: Còn đâu “thành phố mộng mơ”?

VHO- Sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị với tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình (TP Đà Lạt), đã có nhiều ý kiến băn khoăn, thậm chí là phản đối vì nó đã can thiệp quá thô bạo đến những công trình “dấu xưa hồn cũ” của thành phố mộng mơ.

123

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2019»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
1
23
Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi

Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an đầu xuân Kỷ Hợi

VHO- Tham gia Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức, ông Bùi Hữu Dược (Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành giáo dục Phật giáo. "Việt Nam là đất nước hòa bình, vì vậy có sự đóng góp không nhỏ của các bậc chư, tăng, ni. Sắp tới, tổ chức Đại lễ Vesak lần thứ 3 tại Việt Nam là dịp để chúng ta chuyển tải đến thế giới thông điệp an lạc và hòa bình",  ông Bùi Hữu Dược chia sẻ.

Chi tiết
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
67

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top