Năm câu hỏi không chỉ riêng cho Lào Cai

VHO- Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Lào Cai với chủ đề “Lào Cai - Điểm đến thành công” diễn ra vào cuối tuần qua, người đứng đầu Chính phủ đã nhắc lại 5 yêu cầu và cũng là 5 câu hỏi cho các địa phương.

Năm câu hỏi không chỉ riêng cho Lào Cai - Anh 1

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đến thời điểm này chưa có địa phương nào trả lời được một cách xuất sắc. Như thế có thể được hiểu là, trong 5 câu hỏi hay 5 vấn đề ấy thì đến nay chưa có một tỉnh, thành phố nào trên cả nước đủ dũng cảm để nhận về mình một kết quả “toàn diện”, mà còn nợ ít nhất từ một, hai đến ba câu hỏi…

 Dịp này, Thủ tướng đã nhắc lại 5 câu hỏi mà ngẫm nghĩ cho thật kỹ thì không riêng gì cho tỉnh Lào Cai: Làm thế nào du khách tìm đến Lào Cai đông hơn? Làm sao để du khách tiêu tiền nhiều hơn? Làm thế nào du khách ở lại lâu hơn thay vì đi sớm? Làm thế nào để khách kể lại câu chuyện du lịch thú vị với người thân, bạn bè một cách đầy hứng khởi, thay vì chê bai, kể xấu về Lào Cai? Làm thế nào để du khách quay trở lại nhiều hơn, chứ không phải một đi không trở lại?

Trong năm vấn đề nêu trên có thể thấy nhiều địa phương đã thực hiện khá tốt, thậm chí đã đạt hoặc vượt được mục tiêu đề ra, ví như du khách đã tìm đến tỉnh mình đông hơn, du khách đã chịu chi nhiều hơn, và du khách đã ở lại lâu hơn so với dự kiến. Sở dĩ đạt được những “đề bài” đó là bởi nhiều địa phương, nhiều khu du lịch quốc gia đã làm rất hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư, đồng thời ở những nơi đó môi trường du lịch đã được cải thiện rất tích cực từ việc quy hoạch hàng quán, dịch vụ; nề nếp văn minh và đặc biệt không xuất hiện tình trạng chèo kéo, mồi chài, “chặt chém” du khách… Có thể thấy đó là những điểm sáng mang tính đột phá để làm hấp dẫn du khách.

Còn “làm thế nào để khách kể lại câu chuyện du lịch thú vị với người thân, bạn bè một cách đầy hứng khởi, thay vì chê bai, kể xấu về Lào Cai? Làm thế nào để du khách quay trở lại nhiều hơn, chứ không phải một đi không trở lại?” thực sự là bài toán khó. Nhưng khó mà làm được, làm hiệu quả và trở thành mô hình tốt để cho các tỉnh, thành khác đến học tập thì mới là điều đáng nói.

Vậy cho nên, với 5 câu hỏi trên mà địa phương nào xung phong hoặc đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc thì rất đáng ngợi khen và dư luận hoàn toàn ủng hộ. 

NGUYỄN THANH SƯƠNG

Ý kiến bạn đọc