Sắp diễn ra Liên hoan Văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao tỉnh Thanh Hoá

VHO – Nhằm giới thiệu quảng bá thế mạnh về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, ẩm thực và các sản phẩm đặc sản của đồng bào vùng cao xứ Thanh, từ ngày 23 đến 25.3, Sở VHTTDL Thanh Hóa phối hợp UBND huyện Quan Hóa tổ chức Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao với sự tham gia của 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Sắp diễn ra Liên hoan Văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao tỉnh Thanh Hoá - Anh 1

Trình diễn trang phục đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa tại Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao và Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” 2023

Theo đó, Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao tỉnh Thanh Hóa năm 2024 sẽ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao, kết hợp giữa không gian hội chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc thuộc 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá. Tại liên hoan sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa đặc sắc như: Hoạt cảnh tái hiện “Hang Co Phương - Khúc tráng ca bất tử”; tổ chức chương trình văn nghệ dân gian; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số của địa phương; tổ chức không gian Phiên chợ vùng cao tiêu biểu của từng địa phương; trưng bày, trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc của địa phương...

Sắp diễn ra Liên hoan Văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao tỉnh Thanh Hoá - Anh 2

Các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc thiểu số 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá tại Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao và Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” 2023

Đặc biệt tại liên hoan lần nay, du khách đến với Quan Hóa sẽ có dịp thăm quan các khu danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tâm linh như: Hang Co Phương, chùa Ông - động Bà; đền thờ Thượng tướng Thống lĩnh quân Khằm Ban; tham gia đăng ký bay dù lượn trên không tận hưởng ngắm nhìn thị trấn Hồi Xuân từ trên cao, hòa mình với thiên nhiên sông, núi hùng vĩ; du thuyền trên sông Mã và nhiều điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn khác...

Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng và Nhân dân của 11 huyện miền núi được giao lưu văn hóa, văn nghệ; các địa phương được giới thiệu các sản phẩm, sản vật, ẩm thực tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Đồng thời, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc