Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phú Thọ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão

Thứ Sáu 27/01/2023 | 18:20 GMT+7

VHO- Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây, sáng 27.1 (tức mùng 6 Tết), tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Các đại biểu trồng cây tại đồi Phú Bùng, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Tại lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ đã kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng. Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây. Các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền các địa phương và các tầng lớp nhân dân cần nâng cao ý thức và có những biện pháp cụ thể để bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời tình trạng chặt, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; phát triển bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng.

Quang cảnh tại lễ phát động trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, cách đây 64 năm, ngày 28.11.1959, Bác Hồ đã phát động đồng bào cả nước thực hiện Tết trồng cây, trồng rừng. Từ đó đến nay, cả nước ra quân thực hiện Tết trồng cây vào mỗi độ xuân về. Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hoạt động trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường hằng năm của các cấp, các ngành và nhân dân ta.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tích cực trồng, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh. Định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ trong những năm tới xác định phát triển toàn diện cả về kinh tế - xã hội; hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững.

Học sinh và các tầng lớp nhân dân trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch, các địa phương trong tỉnh đã rà soát hiện trạng và quỹ đất, thiết kế, xử lý thực bì, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phân bón; đồng thời hướng dẫn bà con trồng rừng đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, góp phần tăng độ che phủ rừng. Trong đó, chú trọng phát triển rừng gỗ lớn; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng rừng, bảo vệ rừng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp, hiệu quả nhiều mặt từ rừng. Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững.

Năm 2023, tỉnh Phú Thọ phấn đấu trồng mới 9.000ha rừng tập trung, 2 triệu cây phân tán; chăm sóc trên 29.000ha rừng trồng, bảo vệ trên 37.000ha rừng.

QUỲNH VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top