Nhiều kỷ lục Điền kinh bị "xô đổ"

VHO- Ngày 14.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, môn Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước vào tranh tài chung kết nhiều nội dung như 100m vượt rào nữ, 110m vượt rào nam, 3000m vượt chướng ngại vật nam, 3000m vượt chướng ngại vật nữ, tiếp sức 4x400m nam, tiếp sức 4x400m nữ, đẩy tạ nam, nhảy xa nữ, ném búa nam, nhảy cao nam.

Đáng chú ý trong ngày đầu tiên tranh tài nội dung chung kết, 1 kỷ lục quốc gia và 3 kỷ lục Đại hội đã được phá. Theo đó, đáng chú ý nhất là ở nội dung chung kết chạy 100m nam, Ngần Ngọc Nghĩa (CAND) đã có màn thể hiện xuất sắc và về đích với thành tích 10,35 giây. Với kết quả này, chân chạy đã phá kỷ lục quốc gia do chính mình xác lập tại giải Vô địch quốc gia năm 2020. Khi ấy, anh đạt thành tích 10,40 giây. Ngoài ra, 10,35 giây cũng là kỷ lục mới của Đại hội. Tại Đại hội năm 2018, Ngần Ngọc Nghĩa đã tạo dựng kỷ lục 10,47 giây.

Nhiều kỷ lục Điền kinh bị

Nhiều kỷ lục Điền kinh bị

Môn Điền kinh bước vào ngày thi chung kết đầu tiên

Một kỷ lục Đại hội khác cũng được phá ở nội dung 3000m vượt chướng nam. Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) cán đích đầu tiên với thành tích 8 phút 58 giây 35. Qua đó phá kỷ lục Đại hội do VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân đội) lập được tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 là 8 phút 59 giây 06. Điều khiến khán giả nuối tiếc là Nguyễn Trung Cường không thể phá kỷ lục quốc gia 8 phút 51 giây 16 do chính anh lập tại Phần Lan năm 2018.

Ở đường chạy chung kết tiếp sức 4x400m nam, Phan Khắc Hoàng, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Văn Quyền của đoàn Hà Nội đã phá kỷ lục cũ của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, 3 phút 13 giây 35 của 4 VĐV cùng đoàn bằng thành tích 3 phút 12 giây 22.

Nhiều kỷ lục Điền kinh bị

Nhiều kỷ lục Điền kinh bị

VĐV nỗ lực để về đích ở nội dung chung kết 110m rào nam

Bên cạnh những nội dung có kỷ lục được xác lập, nhiều nội dung khác cũng để lại ấn tượng cho người hâm mộ thể thao. Theo đó với 3000m vượt chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) cho thấy kinh nghiệm dày dặn trong thi đấu khi cô giành tấm HCV của nội dung với kết quả 10 phút 21 giây 91. Nội dung 100m vượt rào nữ, Bùi Thị Nguyên (Quân đội) về Nhất với thành tích 13,38 giây. 

Cũng ở đường chạy, Bùi Minh Dương (Quân đội) có màn bứt tốc ấn tượng và về nhất với tấm HCV cùng thành tích 14,50 giây. Ruợt đuổi sát nút là Huỳnh Duy Khanh (TP.HCM) khi anh về ngay sau với 14,59 giây

Nhiều kỷ lục Điền kinh bị

Với chung kết ném búa nam, Lê Hồng Quân (Quân đội) là cái tên tiếp theo chạm tay vào tấm HCV với thành tích 52,59m. Tăng Văn Hải (Vĩnh Long), người đang giữ kỷ lục Đại hội thi đấu không thành công khi chỉ có được tấm HCB với khả năng ném 51,82m.

Sang đến chung kết đẩy tạ nam, Phan Thanh Bình (TP.HCM) giành HCV với 15,97m. 

Vũ Đức Anh (Hải Phòng) bảo vệ thành công tấm HCV nhảy cao nam với mức xà 2,14m.

Nhiều kỷ lục Điền kinh bị

Cũng trong ngày 14.12, Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) tiếp tục chứng minh xứng đáng với danh hiệu “nữ hoàng nhảy xa” khi cô có phần thể hiện xuất sắc để về Nhất bằng thành tích 6,24m.

Môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngay 12-18.12 với sự tham dự của hơn 505 VĐV (302 VĐV nữ và 203 VĐV nam) của 59 đoàn. Hà Nội là đoàn có đông VĐV tham dự nhất với 50 VĐV (32 VĐV nam, 18 VĐV nữ). Theo sau là Quân Đội với 49 VĐV (36 VĐV nam, 13 VĐV nữ).

Các VĐV sẽ tranh tài ở tổng cộng 50 nội dung gồm 24 nam, 24 nữ và 2 nội dung hỗn hợp.

Nhiều kỷ lục Điền kinh bị

BTC trao huy chương cho các VĐV giành thành tích cao ở nội dung ném búa

24 nội dung cho nam gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, marathon, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy sào, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, 10 môn phối hợp.

24 nội dung cho nữ gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, marathon, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy sào, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, 7 môn phối hợp.

2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam-nữ là tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam - nữ; tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ.

Để đảm bảo độ sâu về chuyên môn, BTC cho biết đang áp dụng 2 vòng thi đấu. Vòng sơ loại diễn ra trong 2 ngày 12 và 13.12. Vòng chính thức tổ chức từ ngày 14 – 18.12. Vòng sơ loại bao gồm các VĐV không đạt chuẩn ở từng nội dung thi đấu theo quy định tại bảng chuẩn tham dự vòng thi chính thức. Ở vòng sơ loại, các VĐV nội dung chạy sẽ thi 1 vòng duy nhất. Thành tích sẽ được xếp từ trên xuống dưới. Ở các nội dung nhảy và ném đẩy, mỗi VĐV sẽ có tối đa 3 lần thực hiện. 

Nhiều kỷ lục Điền kinh bị

Hiện tượng Điền kinh Bùi Thị Nguyên giành HCV nội dung 100m vượt rào

Vòng thi đấu chính thức bao gồm các VĐV đạt chuẩn ở từng nội dung thi đấu và các VĐV khác đã thi đấu qua vòng loại xếp từ trên xuống dưới cho tới khi đủ số lượng theo quy định ở từng nội dung. Chuẩn thi đấu tại vòng thi chính thức được căn cứ vào kết quả thi đấu của giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2019, 2020, 2021 và SEA Games 31. Các giải thi đấu khác không được tính là căn cứ xét chuẩn.

Các nội dung thi đấu diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình và khu vực xung quanh sân (cho marathon, đi bộ…).

ĐÌNH TOÁN;  ảnh: VĂN DUY

Ý kiến bạn đọc