Lâm Đồng sẵn sàng cho Giải đua ngựa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX

VHO - 32 nài ngựa là người dân tộc thiểu số Cơ ho sẽ tranh tài tại giải đua ngựa không yên dưới chân núi Lang Biang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Lâm Đồng sẵn sàng cho Giải đua ngựa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - Anh 1

Giải đua ngựa huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) lần thứ I năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27.11

UBND huyện Lạc Dương vừa cho biết, giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ I năm 2022 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 hứa hẹn sẽ nhiều hấp dẫn.

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi là nam thanh niên đồng bào dân tộc Cơ ho, có hộ khẩu thường trú tại huyện Lạc Dương, độ tuổi từ 16 - 45, có sức khỏe đảm bảo và kỹ năng điều khiển ngựa đua. Ngựa tham gia thi đấu phải là giống ngựa cỏ địa phương khỏe mạnh, được kiểm dịch và tiêm phòng dịch, đảm bảo thi đấu tốt.

Dự kiến giải sẽ khai mạc lúc 14 giờ ngày 26.11, tại Trường đua ngựa Công ty Cổ phần SXHQ (Tiểu khu 120, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương). Các lượt trận vòng loại sẽ diễn ra ngay trong buổi chiều cùng ngày. Các vòng thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào sáng ngày 27.11. Trong khuôn khổ giải đấu, các nài ngựa sẽ tranh tài ở cự ly 1.400 m/lượt (chạy 1 lượt đường đua). 32 chú ngựa tham gia cuộc thi sẽ được sơn số thứ tự màu trắng từ số 1 đến 32 tiến hành thi đấu loại trực tiếp.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua lên đến 114 triệu đồng. Trong đó, giải thưởng dành cho nài ngựa về đầu tiên tại vòng chung kết là 20 triệu đồng, các vị trí thứ 2, 3 lần lượt sẽ nhận được 15 triệu và 10 triệu triệu đồng. Ngoài ra, các nài ngựa tham gia tại giải còn được nhận 1 triệu đồng  ở vòng loại và vòng tứ kết. Vòng bán kết sẽ nhận 2 triệu đồng cho mỗi nài ngựa. Theo quy định của Ban tổ chức, nài ngựa phải mặc trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ ho, mang mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hiểm thân thể. Ban tổ chức sẽ tiến hành bế mạc và trao giải ngay sau khi giải đua kết thúc.

Lâm Đồng sẵn sàng cho Giải đua ngựa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - Anh 2

Giải đua ngựa là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022

“Ngựa là loài vật được thuần hóa lâu đời và gắn bó mật thiết trong đời sống cũng như lao động đối với người dân tộc Cơ ho tại khu vực Lang Biang, huyện Lạc Dương. Trước đây, ngựa được người dân ở sử dụng làm phương tiện để di chuyển cũng như vận chuyển nông sản và hàng hóa giữa các cộng đồng người dân tộc sống trong khu vực. Chính vì vậy, giải đua ngựa không yên được tổ chức nhằm khơi gợi và bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của người đồng bào thiểu số tại đây. Ngoài ra, đây còn là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao của huyện nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 cũng như kích cầu du lịch tại địa phương”, đại diện Ban tổ chức cho biết.

Song song với giải đua ngựa không yên, huyện Lạc Dương còn tổ chức “Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang” với chủ đề “Hương vị núi rừng Lang Biang”. Tại sự kiện sẽ giới thiệu những món ăn truyền thống và các loại sản vật đặc trưng của người dân tộc Cơ ho sống trên địa bàn.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc