Dân than khổ vì phải dùng nước bẩn

VHO- Mặc dù vẫn đóng tiền sử dụng nước sạch hằng tháng, thế nhưng suốt hai năm qua, người dân ở một số khu vực thuộc xã An Nhơn, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh (TX An Nhơn, Bình Định) phải thường xuyên sinh hoạt bằng nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Dân than khổ vì phải dùng nước bẩn - Anh 1

Người dân mong muốn sớm có nguồn nước đảm bảo vệ sinh để sử dụng

 Theo phản ánh của bà con thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, từ năm 2021 đến nay, nguồn nước sạch sinh hoạt từ Trạm cấp nước 3 xã khu Đông là Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh (thuộc Công ty CP xây lắp An Nhơn) thường xuyên có màu vàng đục, bốc mùi hôi nên không thể dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi đợt nước chuyển màu, nhiễm bẩn diễn ra trong 2-3 ngày rồi trở về bình thường, sau đó lại tiếp tục. Sự việc lặp đi lặp lại trong hai năm qua khiến người dân rất bức xúc, nhiều gia đình phải mua nước bình hoặc dùng tạm nước giếng khoan. Họ đã kiến nghị nhiều lần lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay nguyện vọng chính đáng ấy vẫn chưa được giải quyết.

Bà Trương Thị Thi ở thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong than thở: “Cứ một tháng là bị vài ba lần nước đục, mỗi lần kéo dài tới mấy ngày. Nước vàng đậm, nồng nặc mùi thuốc khử trùng, chúng tôi phải cho qua bình lọc rồi mới dám sinh hoạt. Tuy nhiên, nước bẩn làm cho các đồ dùng trong nhà cũng đổi màu theo. Quần áo trắng của các cháu học sinh mà giặt bằng nước này là bỏ luôn, không thể mặc được nữa”.

Dân than khổ vì phải dùng nước bẩn - Anh 2

Nước  bị chuyển sang màu vàng đục, bốc mùi hôi

Về vấn đề này, trả lời phóng viên, ông Nguyễn Duy Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Phong thông tin: “Phản ánh của người dân là đúng. Ngay chính gia đình tôi cũng thường xuyên gặp khó khăn trước tình trạng nước máy bỗng dưng đổi màu. UBND xã đã làm việc với Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu Đông đề nghị có biện pháp khắc phục. Bên phía Trạm cho rằng nguyên nhân nước bẩn vàng đục là do thi công đường gây bể đường ống và súc rửa hệ thống ống nước. Hiện trên địa bàn xã Nhơn Phong có khoảng 70 hộ dân bị ảnh hưởng bởi nguồn nước ô nhiễm, các hộ này nằm rải rác toàn xã, không tập trung tại một thôn”.

Ông Trần Công Thương, Trạm trưởng Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu Đông phân trần: Từ năm 2021 đến nay, khi Nhà nước thực hiện dự án thi công nâng cấp, mở rộng tuyến tỉnh lộ ĐT.631 (từ đầu xã Nhơn An đến cuối xã Nhơn Hạnh), đơn vị thi công dự án thường gây bể đường ống dẫn nước của Trạm. Đường ống bị bể khiến đất, cát lọt vào bên trong, đây là nguyên nhân chính làm cho nguồn nước máy có hiện tượng chuyển sang màu vàng đục. Nguyên nhân thứ hai là do Trạm súc xả, vệ sinh hệ thống đường ống. Tổng cộng, Trạm đã tiến hành hai lần súc xả, một lần là ống nước bị bể và lần hai là sau khi cúp điện, trong lúc súc xả bà con mở vòi nước ra dùng nên có hiện tượng nước lẫn cặn bẩn, đổi màu. Chờ đơn vị thi công làm xong tuyến đường sẽ không còn sự cố bể ống nước, như vậy thì hiện tượng nước bị đục vàng bẩn sẽ giảm dần và bà con sẽ nguồn nước sạch đảm bảo để phục vụ sinh hoạt. 

 HIẾU PHAN

Ý kiến bạn đọc