Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương

VHO - Tối 5.11, tại TP Tân An, tỉnh Long An đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở VHTTDL tỉnh Long An tổ chức. Ngay từ chiều, không khí lễ hội từ sân trước nhà hát Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh Long An đã tập trung đông đảo đại biểu và người dân. Sự kiện thảm đỏ thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng tại địa phương.

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 1

Phó trưởng Ban  thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các đại biểu tham dự sự kiện thảm đỏ tại Liên hoan

Đến tham dự Lễ khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 có Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Lê Tấn Dũng; NSND  Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly. Về phía tỉnh Long An, có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn.

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 2

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc

Đặc biệt, Liên hoan Cải lương toàn quốc năm nay chứng kiến sự có mặt đông đảo của khán giả mộ điệu. Bên trong khán phòng nhà hát chật kín không còn một ghế trống. Nhiều khán giả yêu mến Cải lương dù phải đứng dọc lối đi hai bên cánh gà và khoảng trống phía cuối nhà hát vẫn vui vẻ với thái độ đầy hào hứng chờ đợi giờ phút khai mạc Liên hoan. Khán phòng thật sự như vỡ òa ngay khi mở màn với tiết mục Hát từ cội nguồn qua phần biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ:  Vân Khánh, Thùy Trang và NSƯT Ngọc Đợi cùng vũ đoàn Bạch Dương. Tiếp theo đó, cùng với hai "Chuông Vàng Vọng cổ" Võ Mình Lăm (2006) và Diệu Hiền (2021), NSND Lệ Thủy đã chào đón bạn nghề trên khắp đất nước về tham dự Liên hoan bằng ca khúc Long An xin chào.Có một điều khá thú vị bởi tiết mục là sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhạc sĩ Cao Minh Thu và phần vọng cổ của NSƯT Hồ Ngọc Trinh. Đối với khán giả mộ điệu Cải lương, NSND Lệ Thủy từ lâu đã trở thành "thần tượng", chính vì vậy sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ đã làm thỏa lòng người xem ngay trước thềm khai mạc Liên hoan, làm cho không khí càng trở nên hào hứng hơn. 

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 3

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được tặng hoa cho các đơn vị tham gia Liên hoan

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 4

Các đồng chí lãnh đạo đạo tặng hoa cho các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình

Tại đêm khai mạc, BTC cũng công bố Hội đồng nghệ thuật của Liên gồm 7 thành viên: Nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức (Chủ tịch Hội đồng); NSND Bạch Tuyết; NSND Lê Huy Quang - Hoạ sĩ thiết kế; NSND Thanh Hải - Nhạc sĩ; NSƯT Lê Chức – đạo diễn; NSƯT Trần Thắng Vinh – Đạo diễn; NSƯT Hồ Ngọc Trinh – Phó trưởng đoàn cải lương Long An. Có thể nói, Liên hoan năm nay được đánh giá là khá đa dạng về vùng miền, lĩnh vực rộng và có sự chuyển giao thế hệ khá rõ nét trong Hội đồng nghệ thuật. Với thành phần đa dạng, Liên hoan mong muốn sẽ có nhìn nhận và đánh giá vở diễn ở nhiều góc độ khác nhau nhằm mang đến kết quả tổng thể thuyết phục nhất. 

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 5

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, NSND Trịnh Thúy Mùi và Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly tặng hoa cho Hội đồng nghệ thuật

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 11.2021, Bộ VHTTDL đã xây dựng triển khai Đề án tổ chức cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, đây là hoạt động để các cấp, các ngành rà soát đánh giá, triển khai công tác quản lý Nhà nước với ngành, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Tuy vậy, trong 2 năm qua, do đại dịch Covid -19, Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2021 buộc phải chuyển sang năm 2022 để phù hợp với tình hình mới. 

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 6

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 7

Các đại biểu và đông đảo khán giả tham dự Lễ khai mạc

"Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2021 là  sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tiếp tục giữ gìn, tôn vinh những tinh hoa của nghệ thuật sân khấu Cải lương, thúc đẩy quá trình hội nhập các loại hình sân khấu nghệ thuật truyền thống; đây cũng là dịp để các văn nghệ sĩ, diễn viên sân khấu Cải lương được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp và là cơ hội để thể hiện hết tài năng, đam mê, tỏa sáng trên một sân khấu lớn. Bên cạnh đó, Liên hoan là cơ sở để các đơn vị nghệ thuật, các nhà quản lý tìm ra những nhân tố mới, những vở diễn hay có chất lượng từ đó có những giải pháp chiến lược, định hướng cho việc phát triển sân khấu nghệ thuật truyền thống nói chung và sân khấu nghệ thuật truyền thống Cải lương nói riêng lên một tầm cao mới", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 8

Phần dự thi của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 9

Sau lễ khai mạc, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An là đơn vị biểu diễn dự thi đầu tiên với vở Bên dòng Long Khốt của tác giả Nguyễn Toàn Thắng, chuyển thể cải lương và đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên. Các vở tiếp theo sẽ thi diễn lúc 9h và 19h30 hằng ngày từ nay đến ngày 18.11, tại nhà hát Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An. Lễ Bế mạc và trao giải vào tối 20.11.

Rực rỡ đêm khai hội của nghệ thuật Cải lương - Anh 10

Sự xuất hiện của NSND Lệ Thủy tại Lễ khai mạc Liên hoan đã làm nức lòng khán giả mộ điệu

Danh sách các đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan

1.Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An
2.Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai
3.Đoàn Cải lương Hương Tràm 
4.Sân khấu Võ Thị 
5.Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre 
6.Công ty TNHH sự kiện và giải trí We
7.Nhà hát Cải lương Hà Nội
8.Hội văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu
9.Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang
10.Hội Sân khấu TP.HCM
11.Nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu.
12.Nhà hát Tây Đô 
13.Công ty TNHH nghệ thuật Việt Star
14.Đoàn Cải lương Hải Phòng
15.Nhà hát NTTT tỉnh Thanh Hóa.
16.Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh.
17.Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Songviet
18.Hội sân khấu Bạc Liêu
19.Công ty TNHH giải trí Gia Bảo
20.Công ty TNHH giải trí sân khấu Kim Ngân
21.Sân khấu Sen Việt
22.Nhà hát Cải lương Việt Nam.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc