Thuỳ Linh gặp Vũ Thị Trang tại chung kết giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng

VHO- Chủ nhà Việt Nam đã nắm chắc tấm HCV nội dung đơn nữ Giải cầu lông quốc tế VN Đà Thành – Felet Vietnam International Series 2022 đang diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) khi có 2 tay vợt góp mặt ở chung kết là Nguyễn Thuỳ Linh và Vũ Thị Trang.

Ngày 5.11, giải diễn ra các trận đấu tại vòng bán kết đơn và đôi, đáng chú ý là các trận đấu ở nội dung đơn, nơi có sự góp mặt của nhiều tay vợt mạnh của chủ nhà.

Thuỳ Linh gặp Vũ Thị Trang tại chung kết giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng - Anh 1

Thuỳ Linh đang có phong độ tốt trong thời gian qua. Ảnh: An Quốc

Ở bán kết đơn nữ, hạt giống số 1 Nguyễn Thùy Linh có trận đấu khó khăn trước đối thủ Lin Hsiang (Đài Bắc Trung Hoa). Thuỳ Linh thắng set 1 với điểm số 21-18, sau đó để thua 18-21 ở set 2 và phải nỗ lực lắm mới thắng set quyết định với điểm số 21-19. Đối thủ của Thuỳ Linh trong trận chung kết diễn ra vào ngày mai 6.11 là hạt giống số 4 Vũ Thị Trang.

Trong trận bán kết trước đối thủ So Yul Yee (Hàn Quốc), Vũ Thị Trang cũng cần 3 set đấu mới có thắng lợi 2-1 (25-23, 17-21, 21-14) từ đó giành tấm vé chơi trận tranh ngôi vô địch. Trước đó tại giải cầu lông Vietnam Open hồi cuối tháng 9, Thuỳ Linh đã vượt qua người đàn chị ở bán kết sau đó đoạt chức vô địch. Dù kết quả trận chung kết giữa Thuỳ Linh và Vũ Thị Trang như thế nào thì chủ nhà Việt Nam cũng đã nắm chắc 1 HCV và 1 HCB.

Ngoài nội dung đơn nữ, chủ nhà Việt Nam còn có 1 đại diện khác góp mặt ở chung kết là Thân Vân Anh/ Nguyễn Thị Ngọc Lan ở nội dung đôi nữ. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Hải Đăng không thể góp mặt ở chung kết đơn nam sau khi cùng thất bại ở bán kết.

Giải cầu lông quốc tế VN Đà Thành – Felet Vietnam International Series 2022 có sự tham dự của 258 VĐV đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Maldives, Mỹ và Việt Nam. Các VĐV tranh tài ở 5 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Tham dự giải, chủ nhà Việt Nam có 94 VĐV thi đấu ở cả 5 nội dung.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc