Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nhật Bản tái khởi động toàn diện du lịch

Thứ Tư 26/10/2022 | 13:53 GMT+7

VHO- Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) vừa tổ chức Hội thảo Du lịch Nhật Bản giới thiệu các chương trình “Tái khởi động toàn diện du lịch Nhật Bản” tại Hà Nội.

Trưởng Đại diện JNTO Yoshida Kenji

Hội thảo có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình; Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu và đông đảo các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên đưa khách đi Nhật Bản.

Từ ngày 11.10, Nhật Bản đã mở cửa toàn diện cho du lịch quốc tế, không giới hạn số lượng người nhập cảnh theo ngày và cho phép du lịch cá nhân mà không cần bắt buộc phải đi theo chương trình du lịch có hướng dẫn viên. Tại Hội thảo, JNTO đã chia sẻ những thông tin mới nhất về du lịch Nhật Bản, các tour du lịch kiểu mẫu do các đối tác du lịch Nhật Bản thiết kế cũng như giới thiệu hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của 2 hãng hàng không ANA và Japan Airline.

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng Đại diện JNTO Yoshida Kenji cho biết rất vui mừng và mong muốn được đón chào du khách Việt Nam tới Nhật Bản trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản vào năm 2023.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Kurose Yasuo nhấn mạnh, Nhật Bản đã dỡ bỏ quy định về giới hạn nhập cảnh đối với du khách người nước ngoài; dỡ bỏ quy định về giới hạn số người nhập cảnh Nhật Bản trong 1 ngày tối đa là 50.000 người. Do đó, du khách người nước ngoài tới Nhật Bản theo chương trình du lịch trọn gói hay du lịch tự túc đều có thể nhập cảnh vào Nhật Bản.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu

Sắp tới, Nhật Bản sẽ lần lượt nối lại các chuyến bay quốc tế tới các địa phương Nhật Bản như trước khi có dịch Covid-19. Ông Kurose Yasuo cho biết: “Đại sứ quán Nhật Bản nhận được rất nhiều đơn xin cấp thị thực nhập cảnh để đi du lịch của người Việt Nam sau khi quy định nhập cảnh được nới lỏng. Chúng tôi sẽ nỗ lực cao để có thể cấp thị thực cho càng nhiều người trong thời gian sớm nhất để ai cũng có thể vui vẻ tận hưởng chuyến thăm Nhật Bản đã lên kế hoạch”.

Nhật Bản trong nhiều năm liền là một trong những thị trường gửi khách tới Việt Nam đông nhất. Trước đại dịch Covid-19, Việt Nam đón gần một triệu khách du lịch Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, cũng đã có gần 500.000 lượt khách Việt Nam đi du lịch Nhật Bản. Trong hai năm 2020 và 2021, do tác động của đại dịch Covid-19, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng, trong đó có khách Nhật Bản.

Từ khi Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động du lịch từ ngày 15.3, đến thời điểm này, Việt Nam đã đón được gần 1,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó có trên 96 nghìn lượt khách du lịch Nhật Bản, tăng 16 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Các đại biểu dự Hội thảo Du lịch Nhật Bản giới thiệu các chương trình “Tái khởi động toàn diện du lịch Nhật Bản” tại Hà Nội

Về phía Nhật Bản, 9 tháng đầu năm 2022, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản đạt 206.500 lượt, gấp 11,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hàn Quốc đứng đầu với 32.700 lượt, tiếp theo là Việt Nam với 30.900 lượt, Mỹ với 18.000 lượt và Trung Quốc với 17.600 lượt, đa số trong số đó là doanh nhân và thực tập sinh kỹ năng. Số lượng người Nhật Bản xuất ngoại trong tháng 9 là 319.200 lượt, tăng 6,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Việc số lượng người nhập cảnh vào Nhật Bản, trong đó có khách du lịch quốc tế tăng trở lại này đến từ chính sách nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới của Chính phủ Nhật Bản từ ngày 7.9.

Nhiều doanh nghiệp du lịch đánh giá, lượng khách du lịch quốc tế đến với Nhật Bản sẽ tăng đáng kể trong mùa Thu- được xem là “giai đoạn vàng” của ngành Du lịch nước này. Bên cạnh đó, đồng Yên đang ở mức thấp cũng tăng thêm tính hấp dẫn của thị trường du lịch Nhật Bản đối với du khách nước ngoài.

Trong giai đoạn 2013-2019, số lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản đã tăng liên tục và đạt mức cao nhất là 31,88 triệu lượt khách vào năm 2019, chi tiêu của khách quốc tế đến Nhật Bản từng tăng lên mức kỉ lục là 4.800 tỉ Yên vào năm 2019. Tuy nhiên vào năm 2021, chỉ có 245.900 lượt du khách nước ngoài đến Nhật Bản và chi tiêu của khách du lịch cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 120 tỉ Yên.

Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm của Nhật Bản được mong đợi đón lượng khách lớn sau khi Nhật Bản mở cửa toàn diện

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Văn Siêu cho biết: “Thông qua Hội thảo, tôi hi vọng các đại biểu sẽ cảm nhận được một đất nước Nhật Bản cởi mở, tươi đẹp, thân thiện và mến khách sau đại dịch. Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ được cập nhật những thông tin, điểm đến, sản phẩm mới và phù hợp để chủ động triển khai các kế hoạch, chương trình du lịch kết nối hai nước. Hy vọng trong thời gian tới, với các chính sách tạo điều kiện thuận lợi về xuất nhập cảnh, trao đổi khách giữa hai nước sẽ phát triển nhanh và bền vững”.

Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình tại Hội thảo cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Nhật Bản sẽ có nhiều chính sách tạo điều kiện hơn nữa cho khách du lịch quốc tế, trong đó có khách Việt Nam đến với Nhật Bản. Đồng thời, tạo điều kiện cho khách du lịch Nhật Bản đến thăm Việt Nam ngày càng nhiều hơn.

Đoàn famtrip của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng 10.2022

Sau dịch Covid-19, từ ngày 7.9, Nhật Bản đã mở của đón khách quốc tế theo tour trọn gói. Từ ngày 11.10, nước này tiếp tục nới lỏng các hạn chế, trở lại bình thường như trước khi có dịch Covid-19. Chính sách nới lỏng mới của Nhật Bản đã cho phép khách du lịch tự túc nhập cảnh vào Nhật Bản; các chính sách miễn thị thực đã khôi phục. Du khách đã tiêm 3 mũi vắc xin hoặc có chứng nhận đã tiêm vắc xin còn hiệu lực sẽ không cần làm xét nghiệm PCR hoặc lấy giấy chứng nhận âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Du khách không có chứng nhận tiêm vắc xin còn hiệu lực sẽ phải làm xét nghiệm PCR và có giấy chứng nhận âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, đồng thời không bị yêu cầu làm xét nghiệm PCR và yêu cầu cách ly từ phía Nhật Bản. Du khách không có chứng nhận tiêm vắc xin còn hiệu lực, không có giấy chứng nhận xét nghệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành sẽ không được nhập cảnh.

Nhật Bản chấp nhận giấy chứng nhận điện tử hợp lệ trên các ứng dụng di động. Trẻ em dưới 18 tuổi không cần giấy chứng nhận âm tính nếu cha mẹ hoặc người giám hộ có giấy chứng nhận tiêm chủng còn hiệu lực. Cha mẹ hoặc người giám hộ chỉ có chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành thì trẻ em dưới 5 tuổi không cần có giấy chứng nhận, trẻ em từ 6-17 tuổi phải có chứng nhận xét nghệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành mới được nhập cảnh. Việc đăng ký xác nhận sức khỏe trước cho người nhập cảnh đã được bãi bỏ nên các doanh nghiệp không cần cử người phụ trách tiếp nhận cho phía Nhật Bản. Lệnh hạn chế số lượng người nhập cảnh trong ngày, hạn chế số ghế trên các chuyến bay cũng đã được dỡ bỏ.

NGHIÊM HÙNG; ảnh: THANH TÙNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top