Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Xây dựng trái phép khu nghỉ dưỡng “khủng” trên đất quốc phòng

Thứ Tư 26/10/2022 | 10:55 GMT+7

VHO- Hàng loạt công trình có kiến trúc như khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp được một hộ dân ở Ninh Bình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng (thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa). Đáng nói, vụ việc đã được chính quyền địa phương xã Hà Long, huyện Hà Trung phát hiện từ cuối năm 2021, song đến nay công trình vẫn ngang nhiên tồn tại…

 

 Những khu nhà có kiến trúc giống như khu du lịch sinh thái cao cấp

Theo thông tin phản ánh, tại khu vực thung lũng xen lẫn núi đá giáp ranh giữa xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) và xã Quan Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình) có nhiều công trình được xây dựng theo kiến trúc khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp. Đáng nói, hầu hết công trình xây dựng trái phép nằm trên diện tích đất của Sư đoàn 390 do Quân đoàn 1 quản lý và một phần diện tích đất do xã Hà Long quản lý. Tìm hiểu được biết, chủ nhân của khu sinh thái trên là ông Phạm Thanh Quý (trú tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Từ thông tin phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra và khẳng định, việc hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý xây dựng các hạng mục công trình trên đất được UBND tỉnh giao cho Quân đoàn 1 (Sư đoàn 390) và đất rừng do UBND xã Hà Long quản lý trách nhiệm trước hết thuộc về gia đình ông Quý. Ngoài ra, còn có phần trách nhiệm của Sư đoàn 390 trong việc quản lý đất được nhà nước giao cho đơn vị và trách nhiệm của UBND xã Hà Long trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, tổng diện tích gia đình ông Quý đầu tư xây dựng tại đây là hơn 79.000m2. Trong đó, có 55.818m2 được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Quân đoàn 1 (Sư đoàn 390) vào năm 2003 và hơn 23.000m2 đất do xã Hà Long, huyện Hà Trung quản lý. Đối với diện tích đất giao cho Quân đoàn 1, gia đình ông Quý đã xây dựng trái phép nhà ở số 1 diện tích 91m2; nhà ở số 2 diện tích 120m2; nhà ở số 3 diện tích 91m2; bể bơi 63,25m2; sân lát đá diện tích hơn 1.000m2; khu nhà lưới và bể xây 992m2; chuồng nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà rộng hơn 1.700m2… Trên phần diện tích hơn 23.000m2 do xã Hà Long quản lý, gia đình ông Quý xây một ngôi nhà sàn 200m2; ao cá 1.250m2; nhà ở 100m2; chòi nghỉ bát giác 19,6m2… Cùng với đó, cả hai phần diện tích đất trên đều trồng rất nhiều cây xanh, cây bóng mát.

 Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Điều đáng nói, vụ việc đã được chính quyền xã Hà Long phát hiện từ cuối năm 2021, song đến nay sai phạm này vẫn chưa xử lý dứt điểm? Báo cáo của UBND xã Hà Long cho biết, diện tích đất quản lý của xã rất lớn lại là khu vực giáp ranh với tỉnh Ninh Bình, không có đường vào từ phía Thanh Hóa mà chỉ có thể vào từ phía TP Tam Điệp. Sau khi làm đường cao tốc cuối năm 2021, có đường vào thung lũng thì lúc này UBND xã mới phát hiện việc vi phạm của gia đình ông Quý. Tháng 12.2021, UBND xã đã có biên bản yêu cầu gia đình ông Phạm Thanh Quý cam kết dừng việc xây dựng phát sinh. Đến nay, việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông Quý chưa thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Xã này cũng cho rằng, từ năm 2019 đến nay, địa phương đã thay đổi 5 lần cán bộ địa chính nên có phần ảnh hưởng đến việc tham mưu công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Trước những vi phạm nghiêm trọng mà đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chỉ rõ, ngày 12.10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã Hà Long rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với hộ ông Quý theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền, hoàn thành xong trước ngày 10.11; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để vi phạm xảy ra, báo cáo kết quả trước ngày 1.11.2022.

Cùng với đó, đề nghị Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trong Quân đội để xử lý kiên quyết, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm xây dựng trái phép trên đất quốc phòng của hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý; xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất được giao để xảy ra vi phạm. Kết quả thực hiện đề nghị gửi về UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 1.11.2022. 

NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top