Bình Thuận: Sôi động Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc

VHO - Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - Bình Thuận năm 2022, là một trong chuỗi các sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24.10.1995 – 24.10.2022).

Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - Bình Thuận năm 2022 là điểm nhấn, ấn tượng và là tiền đề quan trọng chào đón những sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế mà địa phương phối hợp tổ chức vào đầu năm 2023, khởi đầu cho năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Bình Thuận: Sôi động Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc - Anh 1

Ngày hội có sự tham dự của 1.315 VĐV

 Đồng thời, qua Ngày hội nhằm tiếp tục giới thiệu những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa của quê hương Bình Thuận đến du khách; từ đó tạo hiệu ứng tốt cho công tác kích cầu du lịch. Ngày hội cũng là dịp để mọi người yêu thích xe đạp có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn xe đạp trên toàn quốc.

Đây là sự kiện thể thao quy mô toàn quốc, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, Câu lạc bộ Mô tô thể thao tỉnh; Liên đoàn xe đạp thể thao Bình Thuận với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao TP.HCM, phối hợp tổ chức. Tham dự Ngày hội có 1.315 VĐV (1.027 nam và 288 nữ) của 131 câu lạc bộ thuộc 31 tỉnh, thành phố trên cả nước; đặc biệt có 1 Câu lạc bộ đến từ Vương quốc Campuchia. Tại ngày hội, các VĐV tham gia tranh tài 6 nội dung với 2 lộ trình 48 km và 86 km. Các VĐV thi đấu qua các đường đua đèo, dốc và trục đường ven biển đẹp của Bình Thuận.

Bình Thuận: Sôi động Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc - Anh 2

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV có thành tích tốt 

Kết thúc những giờ tranh tài sôi động, nội dung nữ đường trường 16 - 45 tuổi cự ly 48km, VĐV Trần Thị Thanh (Phú Yên) về nhất, nội dung nữ đường trường 46 tuổi trở lên cự ly 48km, VĐV Nguyễn Thị Trang (Bình Thuận) vô địch. Ở nội dung nam địa hình 16 - 40 tuổi cự ly 48km, VĐV Vòng Như Hòa (TP.HCM) về nhất, nội dung nam địa hình 41 tuổi trở lên cự ly 48km, VĐV Hàn Thế Duẩn (Đắk Lắk) cán đích đầu tiên. Nội dung nam đường trường 16 - 40 tuổi cự ly 86km, VĐV Phạm Ngọc Chung (Bình Thuận) giành chức vô địch, nội dung nam đường trường 41 tuổi trở lên cự ly 86km, VĐV Ngô Văn Sinh (Bình Thuận) về nhất.

NHẬT NAM; ảnh: H.TRI

Ý kiến bạn đọc