Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đã có lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Thứ Hai 24/10/2022 | 20:27 GMT+7

VHO- Hôm nay 24.10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố lịch thi đấu chính thức tại vòng bảng Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, diễn ra tại New Zealand và Australia vào tháng 7 và 8 năm sau.

World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20.7 đến 20.8.2023, các trận đấu được tổ chức trên tổng cộng 10 sân đấu của hai nước đồng chủ nhà New Zealand và Australia. Theo đó, 32 đội tuyển lọt vào vòng chung kết (gồm 29 đội vào thẳng và ba đội từ vòng play-off liên lục địa) được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng E với các nhà ĐKVĐ Mỹ, đương kim á quân Hà Làn và đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa gồm có Bồ Đào Nha, Thái Lan hoặc Cameroon.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ tập làm quen với khung giờ thi đấu tại World Cup nữ 2023

Theo lịch của Ban tổ chức, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu 3 trận tại vòng bảng ở New Zealand. Cụ thể ở lượt trận đầu tiên vào ngày 22.7.2023, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Mỹ trên sân có sức chứa 50.000 khán giả là Eden Park (TP. Auckland) vào lúc 13h00 giờ địa phương (tức 7h00 sáng theo giờ việt Nam). Ở trận thứ hai vào ngày ngày 27.7, tuyển nữ Việt Nam gặp đội vượt qua vòng play-off nhóm A trên sân Waikato (TP. Hamilton) vào lúc 19h30 theo giờ địa phương (tức 13h30 theo giờ Việt Nam). Trận đấu cuối vòng bảng gặp đương kim á quân World Cup - tuyển nữ Hà Lan trên sân Forsyth Barr (TP. Dunedin), tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vào lúc cũng vào 19h00 theo giờ địa phương (tức 13h00 theo giờ Việt Nam) ngày 1.8.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), để quá trình di chuyển tới New Zealand được thuận lợi, các thành viên của tuyển nữ Việt Nam sẽ cần chuẩn bị kỹ các đồ dùng cá nhân bao gồm quần áo và phụ kiện giữ ấm, do thời tiết tại New Zealand vào tháng 7 và tháng 8 rơi vào mùa đông với nền nhiệt độ khá thấp so với Việt Nam. Đồng thời, các thành viên cần tránh mang các loại hàng hoá và thực phẩm trong danh mục cấm theo quy định của nước chủ nhà.

Theo VFF, đoàn công tác VFF đang có 4 ngày khảo sát từ 24 đến 27.10 tại các thành phố có địa điểm thi đấu trước khi quyết định nơi đóng quân của đội trong thời gian diễn ra World Cup nữ 2023. Tại mỗi thành phố, đoàn sẽ khảo sát các cụm lưu trú gồm khách sạn và sân tập, nhằm lựa chọn địa điểm thích hợp nhất cho việc tập luyện và di chuyển giữa các địa điểm thi đấu.

NGỌC LÝ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top