Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Vòng 21 V.League 2022: “Chung kết” ở Lạch Tray

Chủ Nhật 23/10/2022 | 08:00 GMT+7

VHO- Tâm điểm ở vòng đấu 21 V.League 1-2022 diễn ra vào chiều tối nay 23.10 là trận cầu trên sân Lạch Tray giữa chủ nhà Hải Phòng và đội khách CLB Hà Nội. Đây được xem là trận “chung kết” sớm tại mùa giải năm nay.

Trước khi diễn ra trận này, Hải Phòng đang xếp thứ hai với 35 điểm, kém CLB Hà Nội 5 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch, đội bóng đát Cảng buộc phải giành chiến thắng, nếu thua hoặc hoà, Hải Phòng sẽ gần như hết cơ hội cạnh tranh ngôi vương tại V.League 1-2022.

Hải Phòng thi đấu khá tốt trên sân nhà tại mùa giải năm nay

Từng có thời gian dài gắn bó và dẫn dắt Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm với những hiểu biết về học trò cũ, ông từng cùng Hải Phòng gây nhiều khó khăn cho Hà Nội ở trận lượt đi và chỉ chịu thua sát nút 1-2 tại Hàng Đẫy. Giờ là lúc Hải Phòng sẽ không chỉ hướng tới việc đòi lại “món nợ” cũ mà còn để tự gia tăng cơ hội cho chính mình, bởi nếu thắng thì khoảng cách của 2 đội sẽ chỉ còn 2 điểm (nhưng Hà Nội còn 1 trận chưa đá), vừa tiếp tục hy vọng cạnh tranh ngôi đầu, vừa đồng thời giúp họ thêm cơ hội để ít nhất cũng có được ngôi vị Á quân. Chắc chắn sự kỳ vọng lớn nhất đương nhiên là các chân sút ngoại trên hàng công, trong đó Rimario đang có phong độ rất tốt khi đang dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới” với 16 bàn.

Trong khi đó, CLB Hà Nội đang có phong độ rất tốt trong thời gian qua với chuỗi những chiến thắng đậm trước B.Bình Dương (5-1), Nam Định (5-2) và CLB TP.HCM (6-0). Ở 3 trận đấu gần nhất, CLB Hà Nội ghi đến 16 bàn. Các bàn thắng không chỉ đến từ các tiền vệ, tiền đạo như Văn Quyết, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Tú cùng các chân sút ngoại mà còn đến từ các hậu vệ như Việt Anh hay Văn Hậu.

CLB Hà Nội (áo xanh) đang có phong độ rất tốt

Rõ rằng, CLB Hà Nội đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng với hàng công thi đấu thăng hoa. Sức mạnh của đội bóng Thủ đô đến từ chiều sâu lực lượng, sự đồng đều giữa 3 tuyến bên cạnh lối chơi gắn kết và quyết tâm qua từng trận. Thử thách tại Lạch Tray là rất lớn nhưng với những con người và phong độ hiện tai, cơ hội để thầy trò HLV Chun Jae-ho có một kết quả tốt ở trận đấu chiều nay là khá cao.

Trong khi đó tại Gò Đậu, B. Bình Dương (23 điểm) sẽ hướng tới 3 điểm khi gặp 1 trong các “ứng viên” rớt hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 điểm). Ở vòng đấu trước, cả 2 đều thua với cùng tỷ số 1-2 trên sân khách trước các đối thủ mạnh là Hải Phòng và Bình Định. Việc được trở về sân nhà là một lợi thế với đội bóng đất Thủ, qua đó khiến họ được đánh giá cao hơn ở trận này. Nhưng với nhiệm vụ phải nỗ lực có điểm cũng khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể trở nên khó lường hơn. Trong khi đó, đội cuối bảng TPHCM sẽ quyết tâm giành trọn 3 điẻm trước  với SLNA. Từng thua 0-2 trong trận lượt đi nên cũng dễ hiểu nếu CLB TP.HCM tiếp tục bị đánh giá là “cửa dưới” trong trận lượt về. Nhưng trong tình thế khó khăn không còn đường lùi, nếu các cầu thủ TP.HCM quên đi trận thua sốc vừa qua để đồng lòng chiến đấu, “chiến hạm đỏ” vẫn có thể tạo nên một bất ngờ.

VĨNH HẢI, ảnh: VPF

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top