Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Là con gái để tỏa sáng

Thứ Sáu 21/10/2022 | 10:32 GMT+7

VHO-  Hơn 300 sinh viên của trường Đại học LĐ-XH đã cùng nhau thảo luận các vấn đề có tác động đến cuộc sống của mọi người, trong đó có giá trị đích thực của con gái trong bối cảnh tăng cường bình đẳng giới và chấm dứt lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới. Đây là nội dung cuộc tọa đàm với thanh niên chủ đề Là con gái để tỏa sáng do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Bộ LĐ,TB&XH và các đối tác tổ chức.

Những ý kiến, câu chuyện được chia sẻ, thảo luận tại Tọa đàm sẽ giúp mỗi người nâng cao nhận thức về bình đẳng giới Ảnh: N.TRỌNG

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, đảm bảo bình đẳng giới là chủ trương xuyên suốt, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, xây dựng quốc gia ổn định, đồng thuận và bền vững. Bên cạnh đó, phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, thể hiện được vị trí, vai trò và khả năng của bản thân trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, văn hóa, thể thao, quân sự, thậm chí là trong việc thực thi các nhiệm vụ quốc tế.

Thực tế cho thấy, bình đẳng giới ở Việt Nam đã được cải thiện trong những thập kỷ qua. Tuy nhiên, bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực gia đình và các hành vi có hại, bao gồm cả việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Theo tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, “Tỷ số giới tính khi sinh” của Việt Nam hiện được ước tính là 111,5 trẻ em trai / 100 trẻ em gái được sinh ra. Để ngăn chặn hành vi lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và tâm lý “ưa thích con trai”, đồng thời tôn vinh vai trò và giá trị của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội, điều quan trọng là phải thay đổi thái độ và hành vi của tất cả mọi người đối với lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và đây đã trở thành một trong những nhiệm vụ của UNFPA tại Việt Nam. Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, bà Naomi Kitahara nhấn mạnh: “Đã đến lúc cần có một cái nhìn công bằng hơn rằng, phụ nữ và nam giới đều có giá trị và vai trò của riêng mình, có khả năng đóng góp cho gia đình và xã hội một cách bình đẳng. Tất cả mọi người không phân biệt giới tính hay tuổi tác, công việc hay địa vị xã hội, đều xứng đáng được ghi nhận và đánh giá cao về những giá trị và đóng góp của họ cho cuộc sống này”.

Những ý kiến, câu chuyện được chia sẻ, thảo luận tại Tọa đàm sẽ giúp cho mỗi người nâng cao nhận thức về bình đẳng giới của bản thân. Đặc biệt, mỗi nữ sinh viên nói riêng và người phụ nữ nói chung sẽ có những giải pháp để bản thân được tỏa sáng trong học tập, rèn luyện và trong các hoạt động xã hội. Theo ông Lê Khánh Lương, quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ,TB&XH), hiện nay Việt Nam đã có đầy đủ cơ sở pháp lý liên quan tới bình đẳng giới. Đồng thời, nhằm thể chế hóa nội dung của Hiến pháp về bình đẳng giới, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Đặc biệt, ngày 23.10.2021, lần đầu tiên Chính phủ ban hành Chương trình truyền thông về bình đẳng giới tới năm 2030, khẳng định sự quan tâm, ưu tiên của cả hệ thống chính trị tới công tác truyền thông trong công tác đảm bảo bình đẳng giới.

NGUYỆT MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top