Can ngăn bạo lực gia đình, hai mẹ con bị đánh gãy tay

VHO- Sau nhiều ngày điều trị trở về, chị Nguyễn Thị Thu Hòa (51 tuổi) vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi. Hai cánh tay của chị phải nẹp vít, bó bột và uống thuốc lâu dài. “May lúc đó tui đưa tay lên đỡ, chứ không thì nó đánh bể đầu tui luôn rồi”, chị Hòa run run nhớ lại. “Nó” mà chị Hòa nhắc đến là người đàn ông 40 tuổi tên Phan Thái, trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Thái thường xuyên gây gổ, chửi bới và bạo hành vợ. Vì bản tính Thái hung hăng, thô lỗ nên nhiều người đành mặc kệbởi ngại liên lụy; hoặc bức xúc quá thìđứng bên ngoài nói vào vài câu can ngăn chứ không ai dám vào nhà.

Can ngăn bạo lực gia đình, hai mẹ con bị đánh gãy tay - Anh 1

Mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hòa bị đối tượng Phan Thái đánh gãy tay

Trước đó, mới sáng sớm ngày 4.10, nghe thấy bên nhàThái tiếng đánh chửi vợầm ĩ, cụ Nguyễn Thị Thu Hà (72 tuổi) bèn vào khuyên can thìbị Thái xô đẩy, đánh ngã. Con gái cụ là chị Nguyễn Thị Thu Hòa vội chạy vào “cứu” mẹ liền bị đối tượng này vung ống tuýp sắt hành hung. Chị Hòa đưa hai tay ra đỡ thì bị Thái đánh gãy cả hai tay, máu me lênh láng. Đến khi nhiều người xung quanh xông vào trấn áp, Thái mới chịu dừng lại. Hai mẹ con cụ Hà được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu.

Vợ chồng Thái đã có 3 người con, công ăn việc làm ổn định và đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Nhưng thời gian gần đây, Thái thường xuyên chửi bới, đánh vợ khiến ba mẹ con luôn trong trạng thái hãi hùng. Chị Đoàn Thị Hoài Thu (35 tuổi), vợThái cho biết, hắn tuy không nhậu nhẹt sa đànhưng lại có tính trăng hoa, gái gú. Mỗi lần không vui trở về nhàlàhung hãn chửi bới, đánh đập vợ. Người thân trong gia đình khuyên can còn bị đe dọa.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc, thông tin: “Cách đây 3 tuần, hai vợ chồng ông Phan Thái cũng xảy ra mâu thuẫn. Công an thị trấn mời cả hai người lên làm việc vàviết cam đoan, do không có thương tích nên không yêu cầu xử lý. Còn việc xảy ra ngày 4.10 vừa qua khiến hai mẹ con bà Hòa bị thương, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật”.

TIẾN VINH

Ý kiến bạn đọc