Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Miền Trung lại “gồng mình” giữa mưa lũ

Thứ Tư 12/10/2022 | 10:56 GMT+7

VHO- Vừa bị ảnh hưởng bão số 4 chưa lâu, nhiều tỉnh miền Trung lại tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ nặng nề. Đến chiều qua 11.10, nước sông từ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vẫn còn ở mức cao khiến nhà cửa của hàng nghìn hộ dân ngập sâu; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở; cơ sở hạ tầng, nhiều công trình bị hư hại…

 Nước lũ dâng cao ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) ngày 11.10 Ảnh: KHÁNH CHI

Tại Quảng Nam, nước sông lên nhanh đã khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, có nơi ngập sâu gần 2m; đã phát hiện 3 người chết và mất tích do mưa lũ, nhiều tuyến đường lên các huyện miền núi bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Riêng tại phố cổ Hội An, đến ngày 11.10, hầu hết các khu vực ở trung tâm và các phường, xã bên ngoài khu phố cổ cũng đã bị ngập sâu. Lũ lên nhanh trong đêm đã khiến cho người dân không kịp sơ tán, dọn dẹp đồ đạc; nhiều điểm di tích, bảo tàng cũng bị ngập trong nước lũ. Nhiều tuyến đường trung tâm phố cổ đã ngập sâu từ 2,5 - 3m, như: Đường Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu, Châu Thượng Văn…

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, mực nước lũ tại Hội An đã vượt báo động 3, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, chính quyền địa phương đã giăng dây cấm các phương tiện ở một số khu vực sâu, chảy xiết. Nhiều du khách lưu trú tại các khách sạn, homestay ở khu vực thấp lũ, ngập sâu đã được sơ tán, di chuyển đến nơi khác để tránh lũ. Hiện các nhân viên Phòng Bảo tàng trực thuộc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa TP Hội An đã tập trung lực lượng, khẩn trương thực hiện công tác ứng phó, di chuyển các hiện vật tại Bảo tàng lên nơi cao tránh thiệt hại do ngâm nước lũ.

 Hiện trường sạt lở ở thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi Ảnh: NHƯ ĐỒNG

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn từ ngày 9.10 đến nay đã gây ngập, tắc đường tại các điểm trên tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh, lưu thông khó khăn. Ngoài ra, tuyến đường tỉnh ở các huyện cũng bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông. Tại Thừa Thiên Huế, mưa to ở thượng nguồn nên trong ngày 11.10, thủy điện Bình Điền, thủy điện Hương Điền và hồ Tả Trạch vẫn tiếp tục điều tiết nước về hạ du để đảm bảo an toàn hồ chứa và tăng dung tích phòng lũ cho đợt mưa lớn sắp tới. Vùng hạ lưu sông Hương và sông Bồ, mực nước xấp xỉ báo động 2, nhiều nhà dân và diện tích hoa màu bị ngập. Được dự báo từ trước nên người dân chủ động kê dọn đồ đạc, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Đợt mưa lớn này kết hợp với thủy triều dâng cũng khiến cho bờ biển các xã ven biển của Thừa Thiên Huế bị sạt lở nghiêm trọng. Trong ngày 11.10, hàng trăm chiến sĩ của Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và người dân đã khẩn trương sử dụng các bao cát đắp gia cố điểm sạt lở ở múi kè thôn An Dương 1, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang). Khu vực này đang bị sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 500m, biển “ngoạm” sâu vào đất liền 10-15m khiến nhiều đoạn rừng phòng hộ ven biển bị nuốt chửng, đe dọa đến nhà cửa dân cư trong khu vực. Tại huyện miền núi A Lưới, sạt lở núi tiếp diễn tại km75+150 trên tuyến QL49 (A Lưới đi TP Huế), đất đá chảy từ ta-luy dương tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Đây là “điểm nóng” về sạt lở nên đơn vị quản lý đường bộ đã đặt biển cảnh báo để hạn chế phương tiện và hướng dẫn an toàn cho phương tiện khi qua khu vực này.

 Bộ đội và người dân cùng đóng bao tải cát để gia cố sạt lở bờ biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế trong ngày 11.10 Ảnh: SƠN THÙY

Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh 1 (huyện Trà Bồng), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn 1 công nhân đang mất tích. Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Trà Bồng, vụ sạt lở núi nghiêm trọng trong chiều tối ngày 10.10 đã làm sập hoàn toàn nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 và một công nhân trực tổ máy đến nay vẫn chưa tìm thấy. Ngày 11.10, khu vực sạt lở này vẫn có mưa rất lớn, nhiều phương tiện và lực lượng của Sở GTVT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Trà Bồng vẫn tập trung dọn đất đá nhằm tiếp cận nhà máy thủy điện Kà Tinh 1. Mưa lớn nên đất đá trên núi tiếp tục đổ xuống phía nhà máy thủy điện nên công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Ông Đặng Văn Minh yêu cầu Sở GTVT, Công ty CP Thủy điện Trà Bồng, UBND huyện Trà Bồng tăng cường phương tiện, nhân lực tập trung khắc phục sạt lở và tìm kiếm nạn nhân. Phương án tiếp cận hiện trường triển khai khẩn trương nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn. Tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội, công an cũng tăng cường hỗ trợ người dân di dời, dọn dẹp, sửa chữa hàng chục ngôi nhà vừa bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hại vào chiều ngày 10.10 để sớm ổn định cuộc sống.

Đợt mưa lũ này đã gây ngập lụt diện rộng ở nhiều địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi. Nhiều địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó, phòng chống mưa lũ. 

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 908/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ. Công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đã xảy ra mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhiều nơi đã có mưa rất lớn với tổng lượng mưa trong 24h trên 300 mm, có nơi trên 550 mm, gây ngập cục bộ tại các khu vực thấp, trũng, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Trung Bộ có thể vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trong thời gian tới, nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt sâu cục bộ tại vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 875/CĐ-TTg, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau: UBND các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi mưa lũ, ngập lụt; chủ động bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng tổ chức cứu trợ cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói.

Bộ TN&MT tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó. Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; chủ động điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn công trình, đồng thời góp phần giảm lũ cho hạ du... P.V

 K.CHI - S.THÙY - N.ĐỒNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top