Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hồi âm bài viết trên Văn Hóa: UBND tỉnh Bình Định yêu cầu kiểm tra việc cho khai thác rừng trồng tại danh thắng Ghềnh Ráng

Thứ Tư 12/10/2022 | 10:41 GMT+7

VHO-Sau khi Văn Hóa có loạt bài “Danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng (Quy Nhơn - Bình Định) bị xâm phạm: Do Chủ tịch phường cấp phép khai thác rừng” (số 3784, ra ngày 5.10); Hồi âm về bài “Danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng (Quy Nhơn - Bình Định) bị xâm phạm: Đề nghị thu hồi đất để bảo vệ di tích” (số báo 3786, ra ngày 10.10), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 5806/ UBND-VX chỉ đạo Sở VHTT Bình Định phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung báo chí đã phản ánh.

 Nhiều cây bạch đàn có đường kính lớn bị cưa hạ trong danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng

Theo đó khẩn trương có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); trả lời cho cơ quan báo chí; báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 15.10.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP Quy Nhơn kiểm tra việc UBND phường Ghềnh Ráng chấp thuận chủ trương cho khai thác rừng tại khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng theo thẩm quyền quy định; báo cáo UBND tỉnh. Trao đổi với Văn Hóa, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xác nhận: Hiện UBND tỉnh đang chờ kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, sau đó mới có quyết định chính thức để thông tin cho báo chí. “Diện tích khai thác rừng trồng của hộ ông Lê Minh Tài trong danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng cũng là vấn đề khó khăn, bởi vị trí này có sự chồng lấn quản lý xảy ra nhiều năm nay”, ông Giang nói.

Trở lại danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, chúng tôi được ông P.G.M, nhân viên bảo vệ khu du lịch Ghềnh Ráng (thuộc Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn) cho biết: Trước tình trạng chặt phá cây trồng rừng trong danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, công ty đã liên hệ phản ánh với lãnh đạo UBND Ghềnh Ráng (Quy Nhơn). Tuy nhiên sau đó, công ty nhận lại câu trả lời của lãnh đạo phường Ghềnh Ráng việc khai thác rừng trồng của ông Lê Minh Tài trong danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng là đúng quy định. Một lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng thông tin: Chẳng lẽ, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng không biết khu vực ông Lê Minh Tài xin khai thác rừng trồng nằm trong diện tích khoanh vùng bảo vệ của danh thắng Ghềnh Ráng. Việc Chủ tịch UBND phường tự ký đơn xác nhận cho ông Tài khai thác rừng trồng trong danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng thì trách nhiệm thuộc về cá nhân, chứ không liên quan chung đến trách nhiệm của tập thể lãnh đạo phường. “Trong những văn bản của cơ quan bảo vệ di tích gửi phối hợp quản lý để phát huy giá trị di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, cũng đề cập đến việc cần giữ cảnh quan môi trường danh thắng, đặc biệt không được chặt phá cây rừng hoặc rừng trồng, nhưng không hiểu sao Chủ tịch UBND phường lại ký đơn xác nhận cho hộ khai thác rừng trồng trong danh thắng như vậy.

PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top