Phát hiện mới di tích tiền văn hóa Hòa Bình Lục Yên

VHO- Bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa tiến hành điều tra khảo cổ học và tổ chức khai quật mở rộng di tích Hắc Y lần thứ 8 (năm 2022) tại địa bàn xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Kết quả bất ngờ phát hiện thêm một số điểm mới di tích thời Trần thế kỷ XIII- -XIV, trong đó đặc biệt phát hiện thêm một di tích tiền văn hóa Hòa Bình nằm ở lớp dưới của di tích Hắc Y.

Phát hiện mới di tích tiền văn hóa Hòa Bình Lục Yên - Anh 1

Công cụ và mảnh tước của di tích Pù Lường Xe (Yên Bái)

Di tích tiền văn hóa Hòa Bình ở đồi Pù Lườn Xe thuộc vườn bưởi nhà ông Hoàng Văn Nghị, thôn 5, xã Tân Lĩnh. Di tích có độ cao 74m so với mực nước biển, có tọa độ: 22o7’19” Vĩ độ Bắc; 104o42’16” Kinh độ Đông, cao gần 4m so với mực nước khe Đại Kỵ, thuộc bờ trái ngược dòng con suối Đại Kỵ. Điểm di tích này nằm ở rìa quả đồi Pù Lườn Xe rộng khoảng 6 ha, địa điểm phát hiện được di tích có độ dốc thoải, nhưng khá bằng phẳng. Di tích có độ sâu khoảng 40cm là nơi phát hiện các mảnh tước đá và công cụ.

Di tích này rất có khả năng lớn về nghiên cứu khai quật làm rõ quy mô. Việc phát hiện di tích mới nói trên đã bổ sung thêm địa điểm vào danh sách các di tích tiền văn hóa Hòa Bình trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo TS Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, việc phát hiện di tích này là rất quan trọng. Tư liệu khảo sát bước đầu cho thấy di tích mới phát hiện ở huyện Lục Yên có những điểm tương đồng nhất định với di tích lớn ở bến Mậu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Yên Bái.

LÝ KIM KHOA

Ý kiến bạn đọc