Gia đình Văn Quyết rút đơn tố cáo kiếm thủ Vũ Thành An

VHO-Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, hôm nay 7.10, Văn Quyết và mẹ đã lên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội – nơi đội tuyển đang tập huấn, xin rút đơn tố cáo VĐV Vũ Thành An.

Mẹ Văn Quyết cũng cho biết, bà sẽ liên hệ với cơ quan Công an để rút đơn tố cáo Vũ Thành An. Đây là cái kết được mong chờ không chỉ với bản thân Vũ Thành An mà còn với cả đội tuyển và những người hâm mộ yêu thích môn đấu kiếm.

Gia đình Văn Quyết rút đơn tố cáo kiếm thủ Vũ Thành An - Anh 1

Vụ  việc hy vọng sớm khép lại để Văn Quyết và Thành An chuyên tâm tập luyện

Trước đó, ngày 5.10, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (đơn vị chủ quản của Văn Quyết và Thành An), nhà vô địch SEA Games 31 môn đấu kiếm Vũ Thành An đã nói lời xin lỗi Văn Quyết. Lời xin lỗi chân thành của An được nói trước toàn đội và đã được Quyết chấp nhận. 2 VĐV đã bắt tay nhau sau sự việc gây ồn ào trong buổi tập ngày 23.9

Vụ việc ồn ào xảy ra vào ngày 23.9, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết xô xát trong lúc tập luyện dẫn đến chấn thương. Văn Quyết bị nặng hơn, gia đình Văn Quyết gửi đơn tố cáo Vũ Thành An cố ý gây thương tích lên cơ quan công an và các đơn vị đang quản lý việc huấn luyện của 2 VĐV.

Trả lời phỏng vấn Văn Hoá, HLV trưởng đội tuyển đấu kiếm Việt Nam Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là vụ việc rất đáng tiếc, không ngờ lại xảy ra với một đội tuyển rất đoàn kết như đấu kiếm. “Qua vụ việc chúng tôi cũng đã rút ra được bài học đắt giá trong việc quản lý huấn luyện. Chúng tôi sẽ gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm của các em nhiều hơn, tăng cường giáo dục về đạo đức tư tưởng cũng như xốc lại tinh thần và xiết chặt kỷ luật trong tập luyện, sinh hoạt và thi đấu”.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc