Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV

VHO- Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào lần thứ IV, năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm ngày Ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV - Anh 1

Tham dự liên hoan có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo học sinh, sinh viên Lào và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên.

Liên hoan có sự tham gia của hơn 300 diễn viên không chuyên đến từ 16 cơ quan, tổ chức hội, đoàn thể, trường học trên địa bàn Thái Nguyên. Các diễn viên đã mang đến liên hoan gần 26 tiết mục văn nghệ trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Lào, được dàn dựng công phu mang đến liên hoan những tiết mục đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc, vùng miền, tạo nên một bức tranh văn hóa đoàn kết hữu nghị sinh động mang ý nghĩa ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Lãnh tụ kính yêu, ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Khẳng định tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam - Lào nói chung cũng như giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh của nước bạn Lào nói riêng ngày càng bền chặt.

Được biết, Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào được tổ chức lần đầu từ năm 2015, từ đó chương trình được tổ chức hai năm một lần để tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên có cơ hội được giao lưu văn hóa, văn nghệ với học sinh, sinh viên Việt Nam và các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao giải Nhất phong trào cho Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, giải Nhất song ca thuộc về Trường Văn hóa 1, Bộ Công an và giải Nhất tốp ca múa, hát cho Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc