Trên 7.000 người tham gia Giải Marathon "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội"

VHO-Sáng 24.8, tại Hà Nội, Sunrise Events Vietnam (SEV) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank với thông điệp “Dấu ấn vượt trội”. Theo đó, sự kiện sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 23 – 25.9, với sự tham gia của trên 7.000 người.

Đây là giải đấu được tổ chức tiếp nối thành công vượt trội của Giải Marathon quốc tế TP.HCM. Lấy cảm hứng từ các đường đua marathon nổi tiếng nhất thế giới như London, New York và Boston, Hà Nội Marathon Techcombank sẽ xuất phát tại Hồ Hoàn Kiếm, đi qua các điểm di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng của thủ đô kết nối hoàn hảo với các điểm nhấn kiến trúc hiện đại đầy sức sống của thành phố và về đích tại Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside Long Biên.

Trên 7.000 người tham gia Giải Marathon

Trên 7.000 người tham gia Giải Marathon

Buổi họp báo được tổ chức vào sáng 24.8, tại Hà Nội

Đây cũng là lần đầu tiên, vận động viên thi đấu ở cự ly Marathon có cơ hội chinh phục cầu Nhật Tân - cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, cầu Long Biên- biểu tượng văn hóa, lịch sử của người dân thủ đô sẽ là nét chấm phá độc đáo dành cho các vận động viên tham gia cự ly bán Marathon. Tất cả cung đường chạy của 4 cự ly 5km, 10km, bán Marathon và Marathon đều nhận được chứng nhận từ Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS), đảm bảo tính chính xác và độ an toàn cho vận động viên.

Giải chạy cũng có đường đua cho trẻ em nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh đến các vận động viên trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Theo AIMS, đây là một trong những cung đường thách thức nhất cho cả người chạy và người tổ chức. Đặc biệt, khi tham gia giải đấu, các vận động viên sẽ được chiêm ngưỡng Hà Nội đầy thơ mộng trong trên từng bước chạy.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, phong trào chạy ở Việt Nam đang thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua các giải đấu như thế này sẽ khích lệ, động viên tinh thần tập luyện của người dân, nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực. Ông Phấn cũng cho biết, Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Chính phủ phê duyệt cũng có nội dung khuyến khích sự phát triển của phong trào tập luyện thể thao trong đó có các giải chạy Marathon để phát triển phong trào tập luyện trong cộng đồng.

Trên 7.000 người tham gia Giải Marathon

Giải được tổ chức tiếp nối thành công của giải Marathon TP.HCM

Với thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, đây cũng là lần thứ 5 Techcombank phối hợp tổ chức giải Marathon có uy tín như thế này. Theo bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, thông qua việc tổ chức giải đấu, BTC mong muốn nâng tầm các giá trị sống cho người dân thủ đô nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Đồng thời lan tỏa phong cách sống xanh, sống khoẻ để kiến tạo nên những bước chạy vượt trội, cùng hướng đến khát vọng phồn thịnh.

Theo ông Phạm Xuân Tài - Phó giám đốc Sở VHTT Hà Nội, giải chạy không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội như điểm đến tiềm năng về du lịch thể thao, mà còn khuyến khích người dân địa phương cùng nhau chạy bộ vì một lối sống năng động và lành mạnh. “Chúng tôi đã chứng kiến văn hoá tập luyện thể thao đang ngày càng phát triển mạnh mẽ thông qua nhiều giải chạy lớn, nhỏ trong những năm vừa qua và sẵn sàng chào đón Giải Hà Nội Marathon Techcombank 2022 với quy mô và tham vọng trở thành giải chạy lớn nhất Việt Nam” – ông Tài cho biết.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc