Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khai mạc lễ hội "Hương xưa làng cổ"

Chủ Nhật 24/07/2022 | 12:32 GMT+7

VHO- Tối 23.7, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tổ chức khai mạc lễ hội “Hương xưa làng cổ” tại di tích quốc gia làng cổ Phước Tích. Lễ hội với nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm thú vị cho du khách và cộng đồng trong suốt 3 ngày.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội "Hương xưa làng cổ"

Lễ hội “Hương xưa làng cổ” là hoạt động hưởng ứng Festival Huế bốn mùa năm 2022, diễn ra từ ngày 23.7 đến 25.7 tại không gian di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa. Mở đầu lễ hội "Hương xưa làng cổ" là lễ tế Kỳ Phước và rước ngài khai canh làng tại di tích Miếu Đôi về đình làng Phước Tích. Đây là nghi lễ nhằm tri ân và tưởng nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã có công khai cơ lập làng; đồng thời giáo dục lòng tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ; nâng cao ý thức bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân cư…

Ngay sau lễ tế Kỳ Phước là các chương trình, hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, thú vị phục vụ nhu cầu tham quan và vui chơi của du khách và cộng đồng. Các không gian của lễ hội được bố trí tại khuôn viên cộng đồng, các điểm di tích ở làng cổ Phước Tích. Đó là phiên chợ “Hương xưa làng cổ” giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, các đặc sản của làng quê Phước Tích và các làng nghề của huyện Phong Điền; hay không gian các hội thi làm bánh truyền thống, sắp xếp mâm ngũ quả; không gian trải nghiệm các trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt vịt, bịt mắt nấu cơm niêu, chơi cờ chòi …thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan mua sắm, trải nghiệm.

Người dân và du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ tại lễ hội trong tối 23.7

Nhiều hoạt động thể văn hóa du lịch cũng được tổ chức trong các ngày diễn ra lễ hội “Hương xưa làng cổ”, như: triển lãm ảnh chủ đề “Một đời sen Huế”, chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm; thả hoa đăng trên sông Ô Lâu; trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực truyền thống; trải nghiệm làm gốm Phước Tích; hay các hoạt động thể thao cộng đồng như đua ghe, thi đẩy gây, kéo co nam/nữ…

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, lễ hội “Hương xưa làng cổ” được tổ chức trở lại là điểm nhấn thu hút du khách và cộng đồng. Hiện nay UBND huyện Phong Điền đang xây dựng và phát triển nhãn hiệu “Hương xưa làng cổ” cho làng cổ Phước Tích, góp phần xây dựng và định hình thương hiệu riêng của Phước Tích. Qua đó, lan tỏa và quảng bá những giá trị độc đáo gắn với các dịch vụ du lịch tại di tích làng cổ này.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top