Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt”

VHO- Tối 22.7, tại Sân vận động huyện Anh Sơn (Nghệ An), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã dự buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” do Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, sẽ chính thức diễn ra vào tối 23.7 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tổng duyệt chương trình

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" là hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022); 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 – 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18.7.1977 – 18.7.2022). Chương trình gồm hai phần chính gồm: phần Lễ và phần chương trình nghệ thuật với sự tham gia dự kiến của hơn 300 diễn viên chuyên nghiệp và khối quần chúng. Phần nghệ thuật được chia làm ba chương: “Bản hùng ca bất diệt”; “Những chiến binh bất tử” và  “Khát vọng non sông”.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” - Anh 2

Với thời lượng 1 tiếng 45 phút, chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nhiều diễn viên, nghệ sĩ tên tuổi được khán giả mến mộ thể hiện những bài hát cách mạng nổi tiếng: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Cô gái mở đường, Người con gái sông La, Giữ trọn tình quê, Bình Trị Thiên khói lửa…

Tại buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn bộ ê kip sáng tạo và các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Theo Thứ trưởng, trong thời gian vừa qua, diễn biến thời tiết thất thường, mưa nhiều đã khiến cho quá trình tập luyện của các nghệ sĩ, diễn viên trở nên khó khăn và vất vả hơn, thế nhưng đến thời điểm hiện tại về tổng thể chương trình đã đạt được các yêu cầu đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã cống hiến và ngã xuống vì nền độc lập nước nhà. Mục đích của chương trình nhằm nhắc nhở chúng ta, phải luôn nhớ đến những Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dất nước...

Sau buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Cục NTBD đã lưu ý một số vấn đề về chuyên môn để ê kip thực hiện hoàn thiện chương trình trước khi chính thức diễn ra vào tối 23.7 tại  Sân Vận động huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” - Anh 3

Chiều tối cùng ngày, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Cục NTBD đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc