Thanh Hoá: Tuyên dương, trao thưởng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

VHO- Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế năm 2022.

Thanh Hoá: Tuyên dương, trao thưởng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thầy giáo Nguyễn Đình Thanh và em Nguyễn Đại Dương.

Theo đó, tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 tổ chức tại Na Uy (từ ngày 6 đến ngày 16.7), em Nguyễn Đại Dương, học sinh lớp 12T2, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã xuất sắc giành huy chương Bạc - là một trong 6 học sinh đội tuyển Olympic Toán học quốc tế Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 đoạt huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Với thành tích này, đội tuyển Olympic Toán học quốc tế Việt Nam xếp thứ 4/104 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thầy giáo Nguyễn Đình Thanh đã có học sinh đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 63 và em Nguyễn Đại Dương vì đã có thành tích đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 63, năm 2022.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc mà em Nguyễn Đại Dương đã đạt được tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022; đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà, Trường THPT chuyên Lam Sơn, giáo viên tham gia bồi dưỡng, cùng với gia đình đã góp sức làm nên thành công cho em Nguyễn Đại Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, thành tích em Nguyễn Đại Dương đạt được là sự nỗ lực cố gắng của bản thân; truyền thống của gia đình chăm lo cho sự học; sự quan tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo trong trường, của Ban giám hiệu, Đảng ủy nhà trường. Nhất là được quan tâm của các cấp lãnh đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm sự nghiệp “trồng người”. Thành tích đạt được của em Nguyễn Đại Dương hôm nay đã vượt đại dương - vượt trời Á đến với trời Âu, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Mong ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, nuôi dưỡng các thế hệ học sinh tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, cao hơn, lớn hơn, rộng hơn, xa hơn trong thời gian tới.

          NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc