Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thanh tra việc giao đất rừng có dấu hiệu trá hình do Báo Văn Hoá phản ánh

VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ninh Phước thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc giao đất rừng, chuyển nhượng đất rừng và tận thu đất rừng “trá hình” của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thanh tra việc giao đất rừng có dấu hiệu trá hình do Báo Văn Hoá phản ánh - Anh 1

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo tại buổi họp báo

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức họp báo thông tin về  tình hình kinh tế-xã hội quý II- năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội toàn tỉnh tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 11.152 tỉ đồng, tăng 3,09% cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.099 tỉ đồng, bằng 60,1 % kế hoạch (KH) năm.

Tại buổi họp báo, phóng viên Văn Hóa đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề tồn tại ở địa phương mà báo chí đã phản ánh. Đặc biệt, là vấn đề giao đất rừng diện tích lớn, chuyển nhượng đất rừng và cải tạo thu hồi đất có dấu hiệu “trá hình” của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. Trong quá trình thu hồi đất, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ còn cho xe múc múc đào và hốt một số mồ mả của bà con đồng bào Raglai tại khu nghĩa địa xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước gây bức xúc trong dư luận.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thanh tra việc giao đất rừng có dấu hiệu trá hình do Báo Văn Hoá phản ánh - Anh 2

Đồng bào Raglai bức xúc khi khu nghĩa địa bị san ủi, lấy đất

Sau khi lắng nghe các câu hỏi của Văn Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ninh Phước  thành lập đoàn thanh tra toàn diện và xử lý nghiêm  các vấn đề Văn Hóa nêui. “Làm rõ việc giao đất rừng sản xuất, sang nhượng đất rừng và tận thu đất có dấu hiệu trá hình của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ trong thời gian sớm nhất. Để minh bạch và rõ thông tin Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ninh Phước có thể mời thêm phóng viên Văn Hóa, đại diện cơ quan báo chí đi cùng để chứng kiến, làm rõ và cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam nhấn mạnh.“Các vấn đề báo nêu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ninh Phước phải xử lý triệt để, nếu còn phát sinh sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cao hơn vào cuộc xử lý”, Chủ tịch Trần Quốc Nam nói.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thanh tra việc giao đất rừng có dấu hiệu trá hình do Báo Văn Hoá phản ánh - Anh 3

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thanh tra việc giao đất rừng có dấu hiệu trá hình do Báo Văn Hoá phản ánh - Anh 4

Một số hình ảnh đào xẻ núi tận thu đất ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước

Trao đổi với chúng tôi, ông Bạch Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Đến nay, UBND huyện Ninh Phước đã giao cho ông Nguyễn Đình Hậu (chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ) tổng cộng 21,3 ha rừng sản xuất tại xã Phước Vinh. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ còn nhận chuyển nhượng tổng cộng 8,42 ha đất rừng sản xuất. Theo ông Bạch Văn Nguyên, về thông tin cải tạo đất trồng rừng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ nay là công ty Đèo Cả thực chất là khai thác đất trá hình, đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn thanh tra và vẫn chưa có kết quả. Ông Bạch Văn Nguyên cũng cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh chúng tôi sẽ cho thành lập đoàn thanh tra và làm rõ các vấn đề báo nêu.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc