Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Điện Biên đón trên 331.000 lượt du khách

Thứ Bảy 16/07/2022 | 22:22 GMT+7

VHO- 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến với Điện Biên ước đạt trên 331.000 lượt khách, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 514 tỷ đồng.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là điểm đến hấp dẫn du khách

Các hoạt động mở cửa, kích cầu du lịch Điện Biên diễn ra đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và an toàn thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về văn hóa, con người Điện Biên. 

Du lịch Điện Biên phục hồi mạnh mẽ là nhờ các cá nhân, đơn vị, tổ chức làm du lịch đã chú trọng đầu tư hơn cho chất lượng các hoạt động, cũng như dịch vụ du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, Điện Biên đã đón trên 331.000 lượt khách, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 514 tỷ đồng.

Hiện nay, Điện Biên đang tập trung cho định hướng dài hạn với việc xây dựng Đề án Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xúc tiến, đề xuất Bộ VHTTDL cho phép Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024, tăng cường tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại các tỉnh, thành trong cả nước, thực hiện mở rộng việc liên kết vùng, nhất là đối với các thị trường trọng điểm du lịch là Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Tây Bắc.

Lễ hội Hoa Ban là hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc của Điện Biên 

Cùng với đó, Điện Biên sẽ phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, dự kiến diễn ra trong tháng 9.2022. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị lớn, hướng tới chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962-5.9.2022) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977-18.7.2022), góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Qua đó, nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, tiềm năng, cơ hội đầu tư du lịch của Điện Biên và hình ảnh con người, vùng đất Điện Biên anh hùng tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

QUỲNH VY; ảnh M.TRÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top