Tuyên truyền cổ vũ những vấn đề mới, chủ trương mới của Đảng

VHO - Sáng nay 14.7, Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Tuyên truyền cổ vũ những vấn đề mới, chủ trương mới của Đảng - Anh 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra 1 ngày, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Ban Tổ chức Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vì vậy chủ đề về xây dựng Đảng tiếp tục cần được báo chí đẩy mạnh tuyên truyền với những điểm mới, nội dung mới và những quyết tâm mới.

Tuyên truyền cổ vũ những vấn đề mới, chủ trương mới của Đảng - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội

Ghi nhận, đánh giá cao vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trưởng Ban Tổ chức  Trung ương Trương Thị Mai đề nghị báo chí tuyên truyền cổ vũ cho những vấn đề mới, chủ trương mới của Đảng; kịp thời tuyên truyền công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đảng về tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Bà Trương Thị Mai cũng mong muốn các cơ quan báo chí có nhiều bài viết lan tỏa những nhân tố mới, tích cực, những chủ trương, mô hình đổi mới, hiệu quả; kiên quyết phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trong sạch và ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và cho Giải Búa liềm vàng nói riêng.

Liên quan tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đang được giao trình Ban Chấp hành Trung ương nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng cho biết, để tiếp tục đổi mới chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới, có 3 nhiệm vụ đột phá đối với công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng.

Thứ nhất đó là hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, cương lĩnh bằng những văn bản cụ thể để những chủ trương đó đi vào cuộc sống. 

Thứ hai, đó chính là dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục phát huy dân chủ nhưng cũng phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới sáng tạo. 

Thứ ba là vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên được nghe trình bày 5 chuyên đề: Những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đn Đảng từ sau Đại hội XIII đến nay; Kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; Giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc