Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022

Thứ Sáu 15/04/2022 | 14:47 GMT+7

VHO- Ngày 15.4 tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã tới dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam khẳng định: “Đọc sách là nét đẹp văn hóa, giúp con người mở rộng tri thức, rèn luyện những kĩ năng, tình cảm và thói quen hữu ích. Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc là nội dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước. Với thời đại công nghệ số hiện nay, việc đọc không chỉ giới hạn trong các tài liệu in truyền thống mà còn mở rộng ra các tài nguyên thông tin số, phương tiện nghe, nhìn. Phát triển văn hóa đọc thông qua bất kỳ hình thức nào cũng đều hướng đến mục tiêu mang tri thức đến mỗi cá nhân, cộng đồng. Từ đó, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước”.

Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc

Đánh giá cao tầm quan trọng của sách và việc đọc sách, trong kỳ họp lần thứ 28 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại Paris năm 1995, UNESCO đã quyết định chọn ngày 23.4 hàng năm làm Ngày Sách và Bản quyền thế giới. Tại Việt Nam, ngày 24.2.2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 284 chọn ngày 21.4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Ngày 21.11.2019, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua đã quy định ngày 21.4 là Ngày sách và Văn hoá đọc Việt. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4.11.2021 về chỉ đạo tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

Đây đều là những quyết định quan trọng nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Qua đó, thúc đẩy tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách, những người sáng tác, thư viện, tổ chức, cá nhâ... với những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành công trong tổ chức Ngày Hội sách của những năm trước, năm nay trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 được tổ chức linh hoạt với nhiều hình thức khác nhau như hoạt động trực tiếp, hoạt động trực tiếp kết hợp với livestream. Một số hoạt động được tổ chức từ xa, phù hợp với tình hình thực tế mà vẫn mang lại hiệu ứng xã hội tích cực.

 Đại biểu tham quan triển lãm

Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc 2022 bao gồm chuỗi các hoạt động như triển lãm sách, giao lưu tác giả, tác phẩm, thi vẽ tranh theo sách, thi viết cảm nhận một cuốn sách, trưng bày ảnh tư liệu, giao lưu tác giả... Trong đó triển lãm sách “Văn hóa đọc với cuộc sống” trưng bày hơn 1.000 tư liệu tiêu biểu, khẳng định sứ mệnh của sách chính là phương tiện, công cụ lưu giữ sự tiến bộ, văn minh và chặng đường lịch sử phát triển của con người, là tiền đề để mỗi cá nhân mở rộng tri thức, kiến tạo tương lai và phát triển xã hội.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng nhiều tài liệu giá trị, lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc

Cuộc thi vẽ tranh theo sách được tổ chức theo hình thức từ xa với sự tham gia của học sinh từ 6 đến 13 tuổi tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm nay, các bạn nhỏ dù không được trực tiếp trải nghiệm những cuộc thi vẫn là  sân chơi bổ ích để các em thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Sau 2 tháng phát động, cuộc thi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình với số tác phẩm tham dự thi lên tới hơn 10.000 bài. Phần lớn các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề, thể hiện sự sáng tạo trong nội dung. Cách phối màu độc đáo và truyền tải những thông điệp lạc quan, tích cực của các bạn nhỏ với niềm đam mê đọc sách. Ban giám khảo sẽ chọn lọc những tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi để trao giải. Các tác phẩm đạt giải và một số tác phẩm khác tại cuộc thi sẽ được lựa chọn để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho Ngày Hội sách và Văn hoá đọc.
Các hoạt động trong Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm nay sẽ lớn mang lại không khí tươi mới, giàu sức sống, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đặc biệt sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

ĐÌNH TOÁN

 

 

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top