Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Mục tiêu của “Nữ hoàng tốc độ”

Thứ Hai 11/04/2022 | 09:16 GMT+7

VHO- Chân chạy được mệnh danh là “Nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á Lê Tú Chinh đã không tham dự Giải điền kinh Cúp tốc độ TP.HCM 2022 (vừa kết thúc cuối tuần qua) để tập trung chuẩn bị cho SEA Games.

 Tú Chinh (trái) là niềm hy vọng số 1 ở các cự ly ngắn của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31

“Thầy ruột” của Tú Chinh, HLV Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, học trò của mình vẫn đang tập luyện bình thường tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM và cố gắng tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội vào tháng 5 tới.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc tập luyện, duy trì phong độ, thể lực và cảm giác thi đấu của Tú Chinh trong thời gian qua, nhưng nhờ nỗ lực và cố gắng của bản thân, cô gái người TP.HCM vẫn đang trong quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho SEA Games 31. Hai năm qua, Tú Chinh không tham dự giải đấu quốc tế chính thức nào, cô cũng không được ra nước ngoài tập huấn. Để giữ phong độ, Tú Chinh phải tập thêm nhiều bài tập bổ trợ nặng hơn như nâng tạ để duy trì thể lực. Trong đợt dịch Covid-19 tại TP.HCM hồi giữa năm qua, Tú Chinh bị “cô lập” tới gần 4 tháng. Có thời điểm, Tú Chinh phải tập luyện tạm thời với một HLV khác khi không thể gặp HLV Thanh Hương do giãn cách xã hội. Sân Thống Nhất (TP.HCM) vốn là địa điểm tập luyện quen thuộc của cô trò HLV Thanh Hương - Tú Chinh, nhưng đợt dịch vừa qua bị đóng cửa theo quy định, nên chân chạy này phải xin lên tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM để tập luyện. Mãi đến gần cuối năm 2021, việc tập luyện của Tú Chinh mới đi vào ổn định. Khó khăn là vậy nhưng Tú Chinh vẫn thể hiện được phong độ ổn định khi cô giành cú đúp HCV nội dung 100m và 200m tại giải VĐQG, dù thông số không quá ấn tượng nhưng cũng đã giúp cô có thêm niềm tin và động lực tập luyện, chuẩn bị cho những mục tiêu kế tiếp.

Tú Chinh chia sẻ: “Trước mắt tôi đang tập trung toàn lực để chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới. Quá trình chuẩn bị của tôi đang diễn ra khá ổn, một ngày với 2 buổi luyện tập sáng và chiều, tôi luôn tập trung cao độ để hoàn thành giáo án do HLV đề ra, cải thiện những điểm yếu, phát huy được thế mạnh”. Điền kinh là một trong những môn mũi nhọn của đoàn thể thao Việt Nam, trong đó Tú Chinh là niềm hy vọng lớn nhất ở các cự ly ngắn. Tại SEA Games 30, Tú Chinh từng giành 1 HCV (100m nữ), 1 HCB (200m nữ) và 1 HCĐ (4x100m tiếp sức nữ), góp công không nhỏ vào thành tích giúp điền kinh Việt Nam vượt qua cường quốc Thái Lan và nước chủ nhà để đứng nhất toàn đoàn với 16 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ.

Tại SEA Games 31, chân chạy sinh năm 1997 đăng ký thi đấu 3 nội dung là 100m, 200m và tiếp sức 4x100 nữ. Nói về mục tiêu của mình, Tú Chinh cho biết: “Thi đấu tại SEA Games diễn ra ở Việt Nam chắc chắn sẽ mang đến cảm giác rất phấn khởi. Với bản thân tôi, đây là kỳ đại đội rất đặc biệt nên mục tiêu của tôi là cố gắng chuẩn bị thật tốt và thi đấu hết sức ở các cự ly tham dự. Trong số các cự ly, tôi sẽ cố gắng bảo vệ tấm HCV ở nội dung 100m”. 

 NGỌC LÝ

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top