Kết thúc Giải điền kinh Cúp Tốc độ TP.HCM 2022

VHO- Sau 3 ngày tranh tài, Giải điền kinh Cúp Tốc độ TP.HCM 2022 vừa kết thúc vào chiều 9.4 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Đây là giải đấu tiền SEA Games 31, là cơ hội cho các VĐV, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia thi đấu, cọ xát, “làm nóng” cho kỳ đại hội diễn ra vào tháng 5 tới.

Kết thúc Giải điền kinh Cúp Tốc độ TP.HCM 2022 - Anh 1

Nguyễn Thị Huyền (giữa) giành cú đúp HCV 400m và 400m vượt rào

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Liên đoàn điền kinh TP.HCM và Liên đoàn điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức, thi đấu ở 2 hệ: Đội tuyển (27 nội dung), hệ trẻ (59 nội dung). Giải thu hút sự tham gia của hơn 400 VĐV đến từ 37 đơn vị, 2 trung tâm huấn luyện cấp quốc gia (Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM và Trung tâm đào tạo VĐV của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh) cùng 16 quận, huyện, TP.Thủ Đức. Tham dự giải có những gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Thị Huyền (400m nữ, 400m vượt rào nữ), Ngần Ngọc Nghĩa (100m nam, 200m nam), Trần Thị Yến Hoa (100m vượt rào nữ), Phạm Thị Diễm và Phạm Quỳnh Giang (nhảy cao nữ),… nhưng lại thiếu vắng Lê Tú Chinh, Quách Thị Lan, Quách Công Lịch hay Bùi Thị Thu Thảo.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi các tuyển thủ mạnh đã không có đối thủ ở các nội dung sở trường, trong đó, Nguyễn Thị Huyền giành cú đúp HCV ở đường chạy 400m nữ và 400m vượt rào nữ, Ngần Ngọc Nghĩa giành 2 HCV 100m nam, 200m nam, trong khi Phạm Thị Diễm giành HCV nội dung nhảy xa.

Kết thúc Giải điền kinh Cúp Tốc độ TP.HCM 2022 - Anh 2

Kết quả toàn đoàn tại giải

Kết thúc giải, vác VĐV đoàn Kiên Giang đã giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 26 huy chương (10 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ), xếp tiếp thao là Hà Tĩnh (8, 6, 2) và chủ nhà TP.HCM (6, 7, 12).

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc