TP.HCM: Khai mạc Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương

VHO - Tối 8.4, tại Khu tưởng niệm các vua Hùng (Công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc, TP.Thủ Đức) đã khai mạc Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại TP.HCM với chủ đề "Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam", nhiều người dân đã đến dự và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

TP.HCM: Khai mạc Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Anh 1

Biểu diễn nghệ thuật khai mạc Lễ hội

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại TP.HCM diễn ra từ ngày 8-11.4 với nhiều hoạt động như: Chương trình nghệ thuật phục vụ miễn phí, các khu vực trưng bày cổ vật, trưng bày trang phục 54 dân tộc, khu trò chơi dân gian, giới thiệu văn hóa ẩm thực ba miền… đã mang đến những trải nghiệm văn hóa thú vị, lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc, tạo thêm tình cảm gắn kết, tự hào về truyền thống văn hóa - lịch sử của cha ông. Chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của văn nghệ sĩ ba miền như: NSƯT Tô Châu, NSƯT Việt Hoàn, các ca sĩ: Huỳnh Lợi, Phạm Kim Thoa, Huyền Trang, Thu Trang, Học viện Nghệ thuật Queen Art, vũ đoàn Mây, vũ đoàn Gió Việt… Đạo diễn Hoàng Duẩn viết kịch bản và làm tổng đạo diễn chương trình. 

TP.HCM: Khai mạc Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Anh 2

Tiết mục trống hội với sự tham dự của đông đảo ca sĩ, diễn viên

Chương trình mở đầu là màn trống hội được dàn dựng quy mô với 15 thành viên trong nhóm trống dân tộc, kết hợp phần biểu diễn của hơn 20 ca sĩ, 17 diễn viên, tạo nên không khí hào hùng, tưng bừng cho ngày hội lớn. 

Cùng với đó, nhiều tiết mục nghệ thuật ý nghĩa như Bài ca quê hương Đất Tổ (nhạc Bùi Anh Tôn, thơ Vũ Huy Nhiệm), Đất nước lời ru (Văn Thành Nho); ca cổ Trên đất vua Hùng (soạn giả Tuấn Vinh); Quê hương ba miền (Thanh Sơn); Mùa xuân trên quê hương (Hoài Mai)... Chương trình khép lại với liên khúc Việt Nam chào ngày mới - Sài Gòn đô hội (Thế Hoàng, Trần Văn Cường) được dàn dựng hoành tráng, là điểm nhấn cho chương trình.

TP.HCM: Khai mạc Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Anh 3

TP.HCM: Khai mạc Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Anh 4

Người dân đến xem biểu diễn văn nghệ

Chương trình nghệ thuật đã mang đến các tiết mục đặc sắc như món quà của văn nghệ sĩ, người dân thành phố mang tên Bác hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời cũng là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật để phục vụ người dân TP trong mùa lễ hội. 

Theo Ban tổ chức, vào sáng 10.4 (nhằm mùng 10 tháng ba âm lịch) sẽ diễn ra nghi thức lễ dâng hương các Vua Hùng. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại TP.HCM bao gồm 2 phần chính. Phần khai mạc sẽ diễn ra tại Quảng trường công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc. Sau đó, các đoàn sẽ diễu hành, tập trung tại khu vực chánh điện, nơi đặt đền thờ các vua Hùng để thực hiện phần Lễ Giỗ. Bế mạc Lễ hội sẽ diễn ra tối 11.4.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc