Bắc Giang: Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 diễn ra từ 16-21.4

VHO- UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 849/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 nhằm khuyến khích phong trào và thói quen đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Bắc Giang: Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 diễn ra từ 16-21.4 - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Bắc Giang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo từng chủ đề; tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình: Tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách; Tổ chức đường sách/phố sách; triển lãm/Hội sách với không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành; các cơ quan, đơn vị liên quan; các hoạt động giao lưu, tọa đàm; ký tặng sách; hiến tặng sách; Triển khai chương trình quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách, đồ dùng dụng cụ học tập tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa và các đối tượng bảo trợ xã hội…

Đặc biệt, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 tại Bắc Giang gắn với các hoạt động tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của tỉnh, của đất nước. Việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách (10.10.1952 - 10.10.2022); có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Dự kiến, Lễ Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Giang năm 2022 được tổ chức từ ngày 16 đến 21.4.2022 tại Thư viện hoặc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4.2022, trọng tâm từ ngày 15.4 đến 30.4.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc