Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hơn 3.700 VĐV tham dự giải Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong

Chủ Nhật 27/03/2022 | 11:01 GMT+7

VHO- Sáng 27.3 tại Quảng trường Cột cờ (Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu), Lễ khai mạc Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022 đã chính thức diễn ra.

Giải có sự tham dự của hơn 3.700 VĐV. Trong đó, 3.500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp. Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 42,195km; 21,1km và 10km cho cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Cự ly 5km chỉ dành riêng cho VĐV chuyên nghiệp tham gia.

Giải khai mạc trong không khí sôi động

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, đồng Trưởng BTC nhấn mạnh, Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong là giải rất đặc biệt khi là giải quốc gia, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của điền kinh và thể thao Việt Nam nhưng được giao cho Báo Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các địa phương luân phiên đăng cai tổ chức.

“Được nâng cấp và phát triển lên từ giải việt dã toàn quốc giải Báo Tiền Phong có lịch sử trên 60 năm, Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong có cơ sở xã hội rộng lớn và vững chắc. Giải không chỉ có các VĐV chuyên nghiệp đỉnh cao thi tài để xác định các nhà vô địch quốc gia mà còn có đông đảo VĐV nghiệp dư, người yêu thích môn chạy đăng ký tham gia”, ông Sơn nói.

VĐV Nguyễn Thị Oanh tham gia tranh tài tại giải 

Nhà báo Lê Xuân Sơn nêu rõ, giải năm nay được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, điều kiện địa lý cách trở của nơi đăng cai nhưng vẫn có tới hơn 3.700 vận động đăng ký tham gia. Đáng chú ý trong số này, có 250 vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia và đội tuyển các tỉnh thành trong cả nước… Điều này đã đảm bảo cho giải đấu có chất lượng thể thao và tính cạnh tranh ở tầm cao nhất. Đồng thời, kích thích sự phát triển của môn chạy, điền kinh ở khắp các địa phương trong cả nước.

Ông Sơn cũng cho biết, còn hơn 1 tháng nữa, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại nước ta, Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần này là cơ hội cọ xát, tập dượt hữu ích cho các vận động viên cự ly dài và marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Trao giải cho các VĐV xuất sắc

Bước vào tranh tài tại giải năm nay, nhiều VĐV đã có sự bứt phá và đạt thành tích cao. Ở nội dung 10km tuyển nam, VĐV Quân đội Đỗ Quốc Luật cho thấy sự thống trị với lần thứ 8 liên tiếp vô địch nội dung này. Đỗ Quốc Luật về nhất với thành tích 31 phút 28 giây 42. Hai VĐV về sau Đỗ Quốc Luật là Nguyễn Quốc Anh với 31 phút 48 giây 26 và Lê Tiến Long với 31 phút 53 giây 44. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Quốc Luật vô địch nội dung 10km nam tuyển của Tiền Phong Marathon. Với kết quả này, anh đã cân bằng kỷ lục 8 năm liên tiếp vô địch giải việt dã báo Tiền Phong của ông Lưu Văn Hùng (hiện là Trưởng bộ môn Điền kinh Thanh Hóa).

Với nội dung 21km, Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc về nhất 1 giờ 22 phút 41 giây. Đáng chú ý, VĐV Bình Định thi đấu trong tình trạng bị chấn thương. VĐV Lê Thị Tuyết của Phú Yên gây bất ngờ khi cán đích ở vị trí thứ hai với thông số 1 giờ 22 phút 45 giây. Đây mới là lần thứ hai Tuyết tranh tài tại Tiền Phong Marathon. Ở lần đầu vào năm 2019, VĐV trẻ 18 tuổi đã giành HCV nội dung 5km nữ trẻ. HCĐ thuộc về Lò Thị Thanh của Sơn La với thời gian 1 giờ 23 phút 31 giây.

Nội dung marathon nam tuyển là nội dung khắc nghiệt nhất của giải với sự tham gia tranh tài của 5 VĐV là Hoàng Nguyên Thanh, Lý Phi Hải (Bình Phước), Lê Văn Tuấn (Bình Dương), Lê Quang Hòa (Bình Định) và Lê Tấn Hi (Lâm Đồng). Vượt qua các đối thủ, Hoàng Nguyên Thanh cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 41 phút. Thành tích này giúp VĐV Bình Phước lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu có truyền thống lâu đời nhất đất nước. Kỷ lục cá nhân của Thanh ở nội dung này là 2 giờ 26 phút 55 giây được thiết lập ở Tiền Phong Marathon 2021 tại Pleiku (Gia Lai) năm 2021. HCB và HCĐ nội dung này thuộc lần lượt thuộc về Lê Văn Tuấn (Bình Dương) và Lê Tấn Hi (Lâm Đồng) với thông số 2 giờ 41 phút 19 giây và 2 giờ 42 phút 04 giây. Hoàng Nguyên Thanh cùng đàn anh Lê Văn Tuấn cũng chính là hai VĐV được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự SEA Games 31 ở Hà Nội vào tháng 5 tới.

Ở nội dung của nữ, đồng đội của Hoàng Nguyên Thanh tại Bình Phước là Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng giành HCV với thành tích 2 giờ 53 phút 56 giây. Hai VĐV về sau Ngọc Hoa là Nguyễn Thuỵ Ý Tiên (Khánh Hoà) với 3 giờ 16 phút 30 giây và Lèo Thị Tình (Sơn La) với 3 giờ 20 phút 36 giây.

MINH DƯƠNG; ảnh: BTC

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top