Tuyển Việt Nam có cầu thủ mắc Covid-19

VHO- Đội tuyển Việt Nam vừa nhận tin không vui trong đợt tập trung này khi cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phong Hồng Duy nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi anh đã có 2 buổi tập cùng đồng đội.

Nguyễn Phong Hồng Duy vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Cầu thủ này phải thực hiện cách ly, đồng thời có thể lỡ trận gặp tuyển Oman và Nhật Bản tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào cuối tháng này.

Tuyển Việt Nam có cầu thủ mắc Covid-19 - Anh 1

Hồng Duy có thể lỡ trận gặp Oman và Nhật Bản

Hồng Duy lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam từ tối 14.3, anh sinh hoạt và tập luyện bình thường với toàn đội. Cầu thủ của HAGL đã tập cùng các đồng đội 2 buổi vào ngày 15 và 16.3. Dù vậy đến tối 16.3, hậu vệ cánh sinh năm 1996 được xác định là nhiễm Covid-19. Trước tình hình này, HLV Park Hang Seo quyết định đưa Lê Văn Xuân từ đội U23 Quốc gia lên tuyển Việt Nam.

Việc Hồng Duy mắc Covid-19 này khiến người hâm mộ và HLV Park Hang-seo lo lắng, bởi không chỉ tuyển thủ này có thể lỡ trận gặp Oman và Nhật Bản mà tuyển Việt Nam cũng có nguy cơ thêm cầu thủ mắc Covid-19. Với tình hình hiện tại, “Những ngôi sao vàng” sẽ đối mặt với nguy cơ có nhiều hơn một ca mắc Covid-19.

Trước đó, lực lượng của tuyển Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng trong đợt hội quân này khi tiền vệ Tô Văn Vũ và thủ thành Bùi Tấn Trường mắc Covid-19, các trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đều vắng mặt vì chấn thương, còn Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Trọng Hoàng cũng không lên tuyển vì lý do tương tự. Bên cạnh đó, tiền vệ Phan Văn Đức cũng không thể hội quân vì chấn thương, ở buổi tập gần nhất, 2 cầu thủ phải tập riêng là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc