Đà Nẵng: Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

VHO- Ngày 16.3, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 27.3 tại Cung thể thao Tiên Sơn với số lượng khoảng 1.500 người.

Đà Nẵng: Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Anh 1

Đà Nẵng phát động, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao

Lộ trình chạy bộ đồng hành 1km, xuất phát tiền sảnh Cung Thể thao Tiên Sơn, đường Phan Đăng Lưu-đường Nại Nam 2- đường Doãn Khuê - đường Nại Nam 3 - về đích tại tiền sảnh Cung Thể thao Tiên Sơn. Sự kiện nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại' giai đoạn 2021-2030 và phong trào 'Khỏe để lập nghiệp và giữ nước', đồng thời qua đó tuyên truyền, vận động mọi người dân tự chọn cho mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày.

TP yêu cầu các đơn vị tổ chức Ngày chạy tại địa phương an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng. Đối với cấp quận, huyện, xã phường, tùy theo điều kiện của từng địa phương có thể xem xét tổ chức trước ngày 15.4 và tổ chức tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thuận tiện trong công tác tập trung người dân tham gia; tùy vào tình hình thực tế, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, lồng ghép vào các hoạt động chào mừng các ngày lễ, các hoạt động thể thao. Giao Sở VHTT TP chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 cấp thành phố; phối hợp với Sở Y tế, các ban ngành xây dựng phương án chi tiết phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc