Đà Nẵng: Lễ dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma

VHO- Sáng 13.3, tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984 - 1988) đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, kỷ niệm 34 năm cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma - Trường Sa, tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh vào ngày 14.3.1988.

Đà Nẵng: Lễ dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - Anh 1

Thành kính dâng hương tưởng nhớ  64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến đảo Gạc Ma

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984 - 1988) cho biết, trong 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma có 9 chiến sĩ ở thành phố Đà Nẵng và 1 chiến sĩ ở tỉnh Quảng Nam. Tại buổi lễ, đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma và các cựu chiến binh, cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa đã thực hiện nghi thức mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ, thả vòng hoa và đèn hoa đăng trên sông Hàn. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đời đời ghi ơn các anh hùng có công với nước, tại lễ dâng hương, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng cũng trân trọng trao tặng 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) đến 10 gia đình thân nhân liệt sĩ ở Quảng Nam, Đà Nẵng.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc