Guồng quay mới của bóng đá

VHO- Sau giai đoạn thăng hoa với hàng loạt thành tích ấn tượng, như việc ĐTQG có được chiến thắng đầu tiên tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 và đội tuyển U23 vô địch Đông Nam Á, các đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ lại bước vào guồng quay mới với những mục tiêu mới.

Guồng quay mới của bóng đá - Anh 1

 Tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu thật tốt ở 2 trận đấu còn lại Vòng loại thứ ba World Cup 2022

 Cuối tháng này, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận còn lại tại bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển Oman trên sân Mỹ Đình vào ngày 24.3 và làm khách trên sân đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29.3. Để chuẩn bị cho 2 trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vào ngày 13.3 sau khi vòng 4 V.League kết thúc.

Sẽ chiến đấu vì người hâm mộ

Do đây cũng là thời điểm tập trung của đội tuyển U23 Quốc gia nên HLV Park Hang-seo sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung cả hai đội tuyển, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý trong Ban huấn luyện nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chuyên môn của hai đội. Đương nhiên, nhiệm vụ chính của HLV Park Hang-seo ở đợt hội quân này vẫn là tại ĐTQG, nơi mà người hâm mộ rất muốn được chứng kiến màn trình diễn ấn tượng tiếp theo của “Những chiến binh sao vàng” sau khi họ đánh bại đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán để giúp bóng đá Đông Nam Á lần đầu tiên có một đại diện giành chiến thắng tại vòng loại cuối cùng World Cup.

Chắc chắn thử thách phía trước của HLV Park Hang-seo cùng các học trò là không hề đơn giản vì cả tuyển Oman lẫn Nhật Bản đều muốn giành chiến thắng trước Việt Nam. Tuyển Oman (đang xếp thứ 4 với 8 điểm, kém nhóm trên đến 7 điểm) dù đã hết cơ hội tranh vé dự World Cup ở 2 vòng cuối nhưng sẽ mang đến Việt Nam những cầu thủ tốt nhất để giành 3 điểm, cũng như thử nghiệm lối chơi để chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2023. Trong khi đó, chuyến hành quân đến Nhật Bản ở lượt đấu cuối được dự báo “đi dễ khó về” với tuyển Việt Nam khi chủ nhà Nhật Bản (đang xếp thứ hai bảng B với 18 điểm) đang rất cần chiến thắng để cạnh tranh với đội đầu bảng Saudi Arabia (19 điểm) và Australia (15 điểm) cho tấm vé đến Qatar vào cuối năm. Trước các đối thủ mạnh hơn và đang rất cần chiến thắng, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp khó, nhưng đó cũng là điều đã trở nên quá quen thuộc với thầy trò ông Park ở 8 trận đấu trước đó. HLV Park Hang-seo từng chia sẻ: “Lọt vào vòng đấu này thì các đối thủ đều rất khó khăn. Các cầu thủ biết điều đó, họ cũng đã trải qua những trận đấu ở cửa dưới với những trận thua liên tiếp. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta đã không bỏ cuộc khi có được chiến thắng đầu tiên. Ở các trận đấu còn lại, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực thể hiện tốt, vẫn sẽ chiến đấu vì người hâm mộ Việt Nam”.

Những thử thách liên tiếp

Giữa tháng này, đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ hội quân song song cùng ĐTQG, sau đó sẽ lên đường sang UAE tham dự giải bóng đá U23 quốc tế – Dubai Cup 2022. Đây là giải đấu được đánh giá rất cao về chuyên môn khi có sự góp mặt của các đội tuyển U23 chất lượng đến từ các khu vực khác nhau của châu Á và một khách mời đến từ châu Âu gồm: Chủ nhà UAE, Iraq, Croatia, Uzbekistan, Trung Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản, Qatar, Thái Lan.

Tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 cuộc “thử lửa” với U23 Iraq ở vòng 1 (ngày 23.3) và gặp U23 Croatia ở vòng 2 (ngày 26.3), cùng với đó là trận đấu tại vòng 3 diễn ra vào ngày 29.3 với các cặp đấu sẽ được xác định sau khi kết thúc vòng 2. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là đợt tập huấn rất bổ ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trước khi thi đấu tại SEA Games 31 vào tháng 5 và Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6. Đây cũng là 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm của U23 Việt Nam, trong đó mục tiêu chính của đội là phải bảo vệ tấm HCV tại kỳ đại hội trên sân nhà.

HLV Park Hang-seo từng nói rằng, sự chuẩn bị mà các đội bóng ông dẫn dắt luôn đóng vai trò thiết yếu trong sự thành bại tại các giải đấu. Với đội U23 Việt Nam, việc có được sự chuẩn bị ngay từ bây giờ là rất hữu ích và nó thật sự cần thiết hơn khi thời gian qua bóng đá chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến các cầu thủ không được thi đấu thường xuyên. Ở đợt tập trung này, tuyển U23 Việt Nam gặp khá nhiều thuận lợi khi các cầu thủ vừa được trải qua các trận đấu đầu tiên ở V.League và giải hạng Nhất, hơn nữa Ban huấn luyện đội sẽ có nhiều sự lựa chọn nhân sự hơn do có thêm các cầu thủ của tuyển U23 Quốc gia (thực chất là lứa U21 và U19) vừa giành chức vô địch Đông Nam Á. Sau giải đấu tại Campuchia vừa qua, HLV Đinh Thế Nam đã tiến cử một số cầu thủ có năng lực cho HLV Park Hang-seo.

Một điều thuận lợi tiếp theo của tuyển U23 Việt Nam, là việc tập trung cùng lúc với ĐTQG sẽ giúp các cầu thủ trẻ được cọ xát thông qua các trận đấu tập với các đàn anh. Đó cũng là cơ hội để Ban huấn luyện đội theo dõi và có thể tiến cử một vài gương mặt có sự thể hiện tốt lên ĐTQG. Đội U23 sẽ được va chạm nhiều hơn và ngược lại, tuyển Việt Nam sẽ có một “quân xanh” chất lượng để thi đấu, chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới. 

 VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc