Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Tôi sáng tác bài hát SEA Games 31 với niềm tự hào dân tộc”

VHO- Chia sẻ với Văn Hoá, sau khi bài hát Let’s shine”(Hãy tỏa sáng) được lựa chọn làm bài hát chính thức của SEA Games 31, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, anh rất vinh dự, tự hào khi bài hát của anh sẽ được ngân lên tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Ở đó, những khao khát, ước vọng, sự tỏa sáng lấp lánh của ý chí, nghị lực, bản lĩnh, tinh thần Việt Nam sẽ lại một lần nữa được lan tỏa trong tổng thể chung là ước mơ về một ASEAN phồn vinh, hạnh phúc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Tôi sáng tác bài hát SEA Games 31 với niềm tự hào dân tộc” - Anh 1

 Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, cảm xúc của anh chỉ chờ SEA Games 31 để trào dâng

Cùng Việt Nam tỏa sáng

“Tôi rất yêu thể thao và luôn tự hào về những gì thể thao Việt Nam đã làm được trong những năm qua. Từ lâu tôi đã nung nấu rằng sẽ làm được một điều gì đó cho thể thao Việt Nam. Vì thế, dù biết thông tin về cuộc thi sáng tác bài hát cho SEA Games 31 hơi muộn nhưng sau đó tôi đã bắt tay ngay vào việc sáng tác. Khi sáng tác bài hát về SEA Games 31, rất nhiều cảm xúc đã dâng trào trong tôi. Trước hết là một công dân Việt Nam, sau thời gian dài cả đất nước lao đao vì đại dịch, không có sự kiện văn hoá, thể thao lớn nào được tổ chức, tôi rất háo hức mong chờ đến ngày SEA Games 31 khởi tranh trên sân nhà. SEA Games 31 sẽ là dịp để mọi người được gặp nhau, các vận động viên đỉnh cao nhất của khu vực Đông Nam Á được thi đấu, tỏa sáng, mang vinh quang về cho Tổ quốc và tôi mong chờ các màn tranh tài của các vận động viên Việt Nam. Là một nhạc sĩ, tôi cũng mong muốn được đóng góp phần sức lực vào sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, sau 19 năm mới quay lại tổ chức ở Việt Nam. Vì thế những cảm xúc, những nung nấu dường như chỉ chờ “cớ” là SEA Games 31 để trào dâng. Tôi đã sáng tác bài hát chính thức của SEA Games 31 với niềm tự hào về Tổ quốc và với lời mời gọi bạn bè quốc tế hãy đến đây để cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tiêu đề “Let’s shine” (Hãy tỏa sáng) của bài hát rất phù hợp với tính chất của các Đại hội thể thao quốc tế lớn. Chia sẻ về điều này, Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, khi sáng tác, anh đặt mình vào tư cách của một cổ động viên cuồng nhiệt, được chứng kiến những giây phút tỏa sáng, thăng hoa của các vận động viên nhưng ẩn chứa trong đó là cả một hành trình khó nhọc. Đó là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt và đôi khi là cả máu, là cả một tuổi trẻ phải hy sinh, cống hiến hết mình để không ngừng nâng cao, cải thiện thành tích, thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Và SEA Games là dịp để họ tỏa sáng sau một hành trình gian khổ đó để có thể được ghi danh, dù chỉ một lần ở đấu trường thể thao lớn nhất khu vực.

“Tôi xúc động và cảm xúc đong đầy bởi những điều đó, vì thế dù về tính chất, đây là một tác phẩm đặt hàng nhưng thực ra lại chứa đựng tình cảm và sự khâm phục của tôi dành cho các vận động viên - những người sẽ thi đấu và tỏa sáng tại Đại hội. Khi thi đấu, họ sẽ là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Tổ quốc. Vì thế khi các vận động viên đặt bàn tay lên trái tim hát Quốc ca tại các kỳ Đại hội thể thao, tôi nghĩ rằng không chỉ bạn hay tôi mà mọi người đều sẽ xúc động bởi 2 tiếng “Tổ quốc” thiêng liêng”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Tôi sáng tác bài hát SEA Games 31 với niềm tự hào dân tộc” - Anh 2

Đây là bài hát được Ban tổ chức SEA Games 31 lựa chọn kỹ càng trong số các bài dự thi 

Toát lên tinh thần Việt Nam

Không chỉ mang âm hưởng của một bài hát có khả năng hội nhập với quốc tế, Let’s shine còn cho người nghe thấy được những nét đặc sắc trong âm nhạc Việt Nam. Chia sẻ về điều này, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, khi sáng tác bài hát này, anh đã nghiên cứu kỹ bài hát chính thức của nhiều kỳ Đại hội thể thao trên thế giới.

“Đấy là những tiêu chí gần như là bắt buộc khi sáng tác một bài hát cho sự kiện thể thao quốc tế. Với bài hát của SEA Games 31, tôi đã cố gắng để làm sao vừa toát lên được tinh thần Việt Nam, vừa dễ hoà nhập với quốc tế. Tôi cũng đã lựa chọn những xu hướng ngôn ngữ và âm nhạc đang hiện hành để bài hát phổ cập hơn, có nhiều người nghe, nhiều người thuộc hơn. Về ngôn ngữ, thông thường sẽ có 1 bản lời Việt và có 1 bản dịch sang tiếng Anh nhưng tôi lựa chọn bài hát có ngôn ngữ đan xen là tiếng Việt và tiếng Anh. Đây không chỉ là “trending” hiện nay mà còn giúp cho mọi người dễ tiếp cận với bài hát hơn. Tôi mong muốn, vận động viên các nước sẽ thuộc lời bài hát bằng tiếng Anh và khi hát họ có thể hát cả bằng tiếng Việt, để biết thêm tiếng Việt. Tôi mong muốn khi hát, mọi người có thể cảm nhận được một bầu không khí thật đặc biệt của thể thao: đó là tinh thần fair-play, sự đoàn kết, hữu nghị mà Việt Nam muốn mang đến cho bạn bè trong khu vực”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Dự kiến trong tuần này, bản hoà âm, phối khí chính thức của bài hát sẽ được hoàn thành. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, anh lựa chọn 4 ca sĩ là những người kết nối được giữa 2 thế hệ như Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà… để thể hiện bài hát.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đánh giá, bài hát thể hiện được niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam, niềm vinh quang, tinh thần thể thao cao đẹp, thúc đẩy sự vươn lên của tuổi trẻ, cùng tỏa sáng, hòa nhập vào sự phát triển, đoàn kết, thân thiện với bạn bè quốc tế. “Lời bài hát súc tích, thông điệp rõ ràng, giai điệu phối khí hiện đại, vui tươi sôi nổi, khỏe khoắn, phù hợp với khẩu hiệu của SEA Games 31 - Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Chúng tôi hy vọng bài hát sẽ được bạn bè trong khu vực yêu thích khi tham gia Đại hội. Qua đây cũng sẽ giới thiệu được những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam”, bà Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh. 

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc