Thí sinh đến từ Bạc Liêu đạt Quán quân Bông lúa vàng

VHO - Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi “Bông lúa vàng - Tỏa sáng tài năng cải lương” lần thứ 28 năm 2021 đã diễn ra chiều 5.3, với sự tranh tài của 6 thí sinh nổi trội nhất mùa giải.

Thí sinh đến từ Bạc Liêu đạt Quán quân Bông lúa vàng - Anh 1

Kim Thuy là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở vòng chung kết

Kết quả, thí sinh Biện Thị Kim Thuy (20 tuổi) đến từ Bạc Liêu đã xuất sắc đạt danh hiệu Quán quân cuộc thi Bông lúa vàng 2021 – lần thứ 28. Ở vòng tranh tài này, Kim Thuy thể hiện thành công vai diễn có độ khó là chị Sứ trong trích đoạn Tiếng vọng hang Hòn. Cô gái trẻ đã gây ấn tượng mạnh không chỉ ở chất giọng trong trẻo, tròn vành rõ chữ mà còn ở phong thái tự tin. Giải thưởng dành cho Quán quân là 100 triệu đồng tiền mặt và Cúp mạ vàng.

Nam thí sinh Tạ Quốc Khánh đến từ Kiên Giang về Nhì với tiết mục dự thi là trích đoạn Bài ca tìm mẹ. Cô gái khiếm thị đến từ Tây Ninh Lê Thị Nhung đã đạt giải III cùng giải Thí sinh được yêu thích nhất. Đến với vòng chung kết, Lê Thị Nhung chọn vai Lượm trong trích đoạn Sông dài, với nhân vật cũng là cô gái mù, như thể là lời bày tỏ tâm tư nỗi lòng của mình... Ba giải Khuyến khích được trao cho các thí sinh: Võ Thị Mảnh (Bạc Liêu), Trần Chí Tâm (Hậu Giang) và Trần Văn Lợi (An Giang).

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, cuộc thi năm nay được tổ chức kết hợp giữa hình thức thi tuyển trực tiếp và hình thức thi online. 

Có thể nói, 28 năm qua, Bông lúa vàng với sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật Cải lương, Đờn ca tài tử Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Chương trình đã phát sóng hơn 1.000 buổi; được duy trì lâu đời nhất trong hệ thống phát thanh-truyền hình cả nước. Từ đây, đã phát hiện ra nhiều giọng ca hay, tạo hướng đi để họ phấn đấu, trở thành nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp… Rất nhiều thí sinh từ cuộc thi đã trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào Đờn ca tài tử- Cải lương ở xã, phường, quận huyện các tỉnh Nam bộ.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc