Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

"Tái sinh" gương mặt của người phụ nữ từ mộ cổ 4.000 năm tuổi

Thứ Sáu 04/03/2022 | 08:42 GMT+7

VHO- Dựa vào bộ hài cốt trong ngôi mộ cổ 4.000 năm tuổi, các chuyên gia mất 350 tiếng để phục dựng gương mặt của người đã khuất.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm đã làm "sống lại" gương mặt của một người phụ nữ ở thời kỳ đồ đá cách đây 4.000 năm tuổi chỉ từ hộp sọ của người này. Đó là "kỳ tích" hơn 350 giờ lao động của nhóm khảo cổ học và nghệ sỹ Oscar Nilsson - nhà tiên phong trong ngành khảo cổ học tái tạo.

Bộ hài cốt của người phụ nữ được phát hiện trong một ngôi mộ bằng đá nằm sâu trong khu rừng phía đông bắc Thụy Điển. Bên cạnh đó là hài cốt của một cậu bé 7 tuổi, có thể là người con trai. Các nhà nghiên cứu cho rằng rất có thể hai mẹ con vốn thuộc nhóm thợ săn du mục từng đi theo cuộc di cư dọc theo sông Indalsälven dài 430 km.

Tái sinh gương mặt của người phụ nữ từ mộ cổ 4.000 năm tuổi - 1

Khu vực khai quật thi thể người phụ nữ và cậu con trai 7 tuổi sống ở thời kỳ đồ đá cách đây 4.000 năm (Ảnh: Ancient)

Theo National Geographic, hộp sọ của người đã khuất được bảo quản "đặc biệt tốt" dù nằm ở khu vực mà các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thường cản trở việc "giữ gìn các thi thể cổ đại".

Vào thời điểm qua đời, người phụ nữ khoảng 30 tuổi, chết không rõ nguyên nhân. Tới năm 2020, người phụ trách bảo tàng Västernorrlands tại Thụy Điển đã liên hệ với nghệ sỹ Nilsson nhờ phục dựng. Trước đó, Nilsson đã tái tạo gương mặt của hơn 100 người cổ đại trong 20 năm qua.

Khi đó, bảo tàng Västernorrlands chuẩn bị mở cuộc triển lãm lớn ghi lại hoạt động con người tại Thụy Điển suốt trong 9.500 năm. Họ muốn khách tham quan có thể quan sát khuôn mặt cổ xưa nhất ở khu vực phía bắc. Đó cũng là nơi bộ hài cốt của người phụ nữ cùng cậu bé thời đồ đá được tìm thấy.

Tái sinh gương mặt của người phụ nữ từ mộ cổ 4.000 năm tuổi - 2

Phục dựng thành công gương mặt của người phụ nữ cổ đại (Ảnh: Ancient)

Để phục dựng gương mặt, nhóm chuyên gia của Nilsson đã quét hộp sọ, tạo bản sao kích thước thật nhờ máy in 3D. Sau đó, ông dùng các đinh chốt nhằm xác định độ sâu mô, xếp những lớp đất sét tượng trưng cho cơ mặt và đắp lên trên bằng lớp đất nặn dẻo.

Gương mặt được phủ lên trên lớp sillicone màu da người và tiếp tục được Nilsson bổ sung nhiều chi tiết. Những nếp nhăn trên mặt cũng được tái tạo thận trọng. 

Khi gương mặt được hoàn thiện, có thể thấy, người phụ nữ sống cách đây 4.000 năm trông khá trẻ trung nhưng vẫn mang nét hoang dã của một thợ săn du mục. Người này cao chừng 1m52, khá thấp kể cả sống vào thời kỳ đó. Nhờ phân tích thông tin lịch sử, nhóm chuyên gia nhận định, người phụ nữ có nước da sáng màu và mái tóc tối màu.

DANTRI.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top