Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

100 phóng viên trong nước và quốc tế dự Hội nghị truyền thông quốc tế SEA Games 31

Thứ Hai 28/02/2022 | 11:03 GMT+7

VHO-Sáng 28.2, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) - Trưởng Tiểu ban TTTT BTC SEA Games 31 Phạm Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã chủ trì Hội nghị truyền thông quốc tế SEA Games 31 tại Hà Nội với sự tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến của 10 Đại sứ quán các nước khu vực Đông Nam Á (ĐNA) tại Việt Nam, 15 hãng thông tấn lớn trên thế giới, 100 phóng viên đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, SEA Games là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực ĐNA, được tổ chức 2 năm 1 lần, trải qua 63 năm, kể từ kỳ đầu tiên được tổ chức, cho tới nay SEA Games đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao khu vực  ĐNA. Trải qua 19 năm kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2003, sau 19 năm SEA Games mới quay lại với chủ nhà Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (trái) và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (phải) chủ trì Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31

“Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động văn hoá, thể thao lớn trên thế giới đã bị hoãn huỷ. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao nhất, dù muộn hơn so với kế hoạch ban đầu nhưng Việt Nam quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 31”, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nói và cho biết, BTC đã huy động được nhiều nguồn lực cho công tác tổ chức Đại hội và sẽ cố gắng để có thể cung cấp, đáp ứng thông tin cho báo chí.

Gửi lời chào trân trọng và ấm áp của nước chủ nhà Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn hy vọng phóng viên các cơ quan thông tấn quốc tế khi đến Việt Nam tác nghiệp sẽ cảm nhận được sự nồng ấm, nhiệt thành từ nước chủ nhà. “SEA Games 31 sẽ là minh chứng cho tinh thần, ý chí của con người luôn vượt qua những khó khăn, khắc nghiệt vì một cuộc sống tốt đẹp hơn như slogan của Đại hội “Vì một Đông Nam Á” mạnh mẽ hơn.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn mong muốn phóng viên quốc tế sẽ có quãng thời gian đầy thú vị khi đến tác nghiệp tại Việt Nam   

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Tiểu ban TTTT về công tác báo chí, truyền thông tại Đại hội. Trong đó, có thông tin về bộ nhận diện, bài hát chính thức, Trung tâm báo chí chính (MPC) và tác nghiệp báo chí tại các địa điểm thi đấu; giới thiệu trang web và fanpage chính thức, các dịch vụ dành cho báo chí; báo cáo của VTV - đại diện truyền hình nước chủ nhà - xung quanh công tác truyền hình và báo cáo của đại diện Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping xung quanh công tác y tế cũng như các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó trưởng Tiểu ban TTTT, ngày 15.3, BTC sẽ mở đăng ký thẻ cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. Trung tâm báo chí sẽ được khai trương vào đầu tháng 5 tại Hà Nội. Về các địa điểm ăn ở cho các phóng viên quốc tế, bà Yến cho biết, BTC đã có tính toán kỹ và đã làm việc với các khách sạn tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành đăng cai.

Hội nghị được tổ chức vào sáng 28.2, tại Hà Nội 

Về các biện pháp phòng chống dịch tại Đại hội, bà Yến cho biết, trong trường hợp có VĐV dương tính, BTC sẽ bố trí các phòng cách ly đảm bảo điều kiện. Công tác y tế và kiểm tra doping được xem là việc quan trọng của Đại hội. BTC đã có nhiều buổi làm việc với Bộ Y tế để lên các phương án cụ thể. Bộ Y tế cũng đã lên sẵn danh sách các bệnh viên liên quan đến việc cách ly hay chữa trị cho các ca dương tính. Về phương án di chuyển, BTC cũng đã tính toán lộ trình “một cung đường 2 điểm đến”, các VĐV chỉ di chuyển từ nơi ở đến địa điểm thi đấu và ngược lại.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top