Sinh con dưới hầm trú ẩn Kyiv

VHO- Tối 25.2, một phụ nữ đã phải sinh con dưới hầm trú ẩn của hệ thống tàu điện ngầm thuộc Thủ đô Kyiv (Ukraine) sau khi quân đội Nga mở chiến dịch quân sự vào thành phố.

Bé gái chào đời vào lúc 20h30 phút giữa rất nhiều người lạ cùng có mặt tại hầm. Trong lúc chuyển dạ, mẹ bé gái liên tục kêu lên vì đau đớn. Sau khi nghe được tiếng kêu, các cảnh sát đã có mặt để giúp đỡ.  Hai mẹ con lập tức được đưa đến bệnh viện một cách an toàn.

Sinh con dưới hầm trú ẩn Kyiv - Anh 1

Bé Mia chào đời khi giao tranh căng thẳng diễn ra tại Kyiv. Ảnh: Hannah Hopko

Tờ Daily Mall miêu tả hình ảnh em bé chào đời giống như hy vọng về tương lai tươi sáng cho đất nước Ukraine, giữa lúc quốc gia này rơi vào bất ổn khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn.

Chủ tịch Hội nghị Dân chủ Hành động Ukraine Hannah Hopko cho biết: “Cô bé được đặt tên là Mia. Mia ra đời giữa lúc mọi thứ đang hỗn loạn. Thủ đô Kyiv bị không kích. Dù vậy, mẹ bé đã rất hạnh phúc sau hành trình đầy gian nan này”.

Những hình ảnh về hai mẹ con sau đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Một tài khoản có tên Victoria Lundsford dưới bài đăng của Hopko Hanna viết: “Mia thân mến, con chào đời đã mang tới hy vọng cho giai đoạn tối tăm này của đất nước. Cầu mong con sẽ được lớn lên trong bình yên, khỏe mạnh, trong một thế giới với nhiều điều tốt đẹp hơn”.

Bé Mia không phải là đứa trẻ duy nhất ra đời trong giai đoạn căng thẳng hiện nay tại Ukraine. Tại thành phố Dnipro, một hầm trú ẩn chuyên dụng đã được xây dựng để giúp những đứa trẻ tại bệnh viện nhi Dnipropetrovsk Oblast chào đời một cách an toàn.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24.2, nhiều người Ukraine đã phải sơ tán tới các thành phố phía tây hoặc nước láng giềng Ba Lan, Hungary. Số khác hiện đang ở dưới hầm trú ẩn là các ga tàu điện ngầm.

Theo con số thống kê của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, 100.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, di tản đến các vùng an toàn của Ukraine. Hàng chục nghìn người là phụ nữ, trẻ em đã rời khỏi đất nước sau khi giao tranh nổ ra.

ĐÌNH TOÁN (Theo Daily Mall)

Ý kiến bạn đọc