Chiếc quần cổ nhất thế giới, gần như nguyên vẹn sau 3.000 năm dưới lòng đất

VHO- Chiếc quần của một xác ướp tự nhiên được phát hiện tại một vùng sa mạc, khi khai quật vẫn gần như còn nguyên vẹn sau khoảng 3.000 năm dưới lòng đất.

Những hạt mưa nhỏ rơi xuống vùng sa mạc đầy sỏi đá nằm ở phía tây lưu vực Tarim của Trung Quốc sớm bốc hơi luôn ngay khi chạm vào mặt đất nóng bỏng. Vùng sa mạc khô cằn này vốn là nơi lưu giữ nhiều xác ướp tự nhiên cổ đại.

Nhóm người chăn gia súc và cưỡi ngựa chôn cất người chết ở nghĩa trang Yanghai thuộc lòng chảo Tarim. Đây cũng là những người tiên phong biết kỹ thuật may quần dài cách đây 3.000 đến 3.200 năm. Sự kết hợp khéo léo giữa kỹ thuật dệt và hoa văn trang trí, thể hiện ảnh hưởng từ xã hội trên khắp Á - Âu đã tạo nên những chiếc quần dài bền chắc, được các chuyên gia ngày nay đánh giá là loại quần áo lâu đời nhất thế giới.

Chiếc quần cổ nhất thế giới, gần như nguyên vẹn sau 3.000 năm dưới lòng đất - 1

Chiếc quần cổ nhất thế giới nằm dưới lòng đất khoảng 3.000 năm, vẫn gần như còn nguyên vẹn.VẢnh: Sciencenews

Khi được khai quật, chiếc quần thời cổ đại còn gần như nguyên vẹn, dù đã nằm sâu dưới lòng đất khoảng 3.000 năm. Món đồ vật này không chỉ hé lộ khả năng sáng tạo chất liệu vải, mà còn thể hiện các tập tục văn hóa lan truyền khắp châu Á. Đây là đánh giá của nhà khảo cổ Mayke Wagner ở Viện Khảo cổ Đức tại Berlin và cộng sự.

Các chuyên gia cho biết, chiếc quần là món tài sản thuộc về xác ướp tự nhiên của một người đàn ông được đặt biệt danh "Người Turfan" cùng 500 bộ hài cốt khác trong đợt khai quật do nhóm khảo cổ học người Trung Quốc tiến hành tại nghĩa trang Yanghai.

Theo mô tả, xác ướp này mặc trang phục gồm quần dài, áo choàng có thắt lưng, vòng dây bện để buộc túm ống quần bên dưới đầu gối, vòng dây khác để đi đôi ủng da mềm cao tới mắt cá chân. Người này còn có một chiếc băng đô bằng len nạm 4 miếng đồng và 2 vỏ sò.

Chiếc quần cổ nhất thế giới, gần như nguyên vẹn sau 3.000 năm dưới lòng đất - 2

Phục dựng trang phục của người đàn ông Turfan. Ảnh: Sciencenews

Bên cạnh đó còn có dây cương bằng da, một chiếc rìu nằm trong mộ. Những món đồ vật thể hiện xác ướp là một chiến binh cưỡi ngựa. Địa điểm khai quật Yanghai nằm cách thành phố Turfan của Trung Quốc chừng 43 km về phía đông nam.

Thông qua phân tích món cổ vật, nhóm nghiên cứu nhận thấy chiếc quần được thiết kế thời thượng nhưng chưa rõ nó được làm bằng cách nào. Quần không có vết cắt trên mảnh vải. Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng, nó được dệt để vừa vặn với người mặc. Quá trình kiểm tra đã hé lộ đây là kết quả từ việc kết hợp 3 kỹ thuật dệt. Trong đó, phần lớn quần dùng kiểu dệt chéo. Đây là một thành tựu quan trọng trong ngành dệt may.

Được biết, kiểu dệt này dùng các cuộn sợi đặt trên khung cửi để dệt họa tiết gồm các đường chéo song song. Nhà khảo cổ dệt may Karina Grömer đến từ bảo tàng lịch sử tự nhiên Vienna cho biết, bà đã nhận ra kiểu dệt chéo trên quần người Turfan khi kiểm tra mẫu vật 5 năm về trước.

DANTRI.VN

Ý kiến bạn đọc