Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Triển lãm “Mải”: Hành trình đi tìm những tâm hồn đồng điệu

Thứ Sáu 25/02/2022 | 09:56 GMT+7

VHO- Ngày 26.2 tới đây, triển lãm cá nhân của Họa sĩ Hiền Nguyễn với chủ đề: “Mải” sẽ được khai mạc tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội). Trong triển lãm lần này, Hiền Nguyễn sẽ giới thiệu tới công chúng 25 tác phẩm sơn mài trên vóc và 3 sơn mài trên toan, nhiều bức khổ tranh lớn.

Họa sĩ Hiền Nguyễn

Họa sĩ Hiền Nguyễn từng để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng yêu hội họa qua triển lãm , với những tác phẩm được chị ấp ủ che chở suốt chục năm. Là những khám phá ngỡ ngàng của chính Hiền với cuộc sống, với tình yêu, với nỗi cảm thông cho sự đam mê của người đàn bà, sự hóa thân của đàn bà.

Tác phẩm Bãi dài Nha Trang, sơn mài trên vóc, 3 x 120cm x 145cm

Tác phẩm Gió mặt trời, sơn mài trên vóc, 120cm x 145cm, 2021

Cũng nhờ mà Hiền giải tỏa được tâm tư của mình để tiếp tục thực hiện Thở với những bức phong cảnh nhẹ nhàng, phù hợp với chất liệu sơn mài trên toan mà Hiền bắt đầu mày mò và dần dần làm chủ. Và Thở như một nhịp lấy hơi để Hiền dấn thân vào một câu chuyện rộng lớn và vĩ đại, một câu chuyện mênh mông mà từ thuở hồng hoang nhân loại đã say mê: câu chuyện về vũ trụ, về khởi nguồn. Nên Hiền đã và đang, dần dần, Mở cõi lòng tìm trong vũ trụ. Mà Mở thì vừa mới xong, Hiền đã lại ngồi mơ màng nghĩ về series mới.

Tác phẩm Hà Nội, sơn mài trên vóc, 100cm x 240cm, 2020

Tác phẩm Hóa thân, sơn mài trên vóc, 6 x 60cm x60cm, 2017-2018

Triển lãm cá nhân của Họa sĩ Hiền Nguyễn với chủ đề: “Mải” sẽ được khai mạc tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) vào ngày 26.2.

Và triển lãm Mải lần này được chị xem như một cuộc mải miết rong chơi ra chốn kinh kỳ, tìm những tâm hồn đồng điệu như chị chia sẻ: “Tôi đã trải qua hơn 20 năm thực nghiệm và tìm tòi chất liệu sơn mài, từ những kiến thức học được từ trường, và từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi bước đều là quá trình tìm cho mình một con đường sáng tạo qua nhiều khuynh hướng thể hiện khác nhau. Tôi mong muốn qua những tác phẩm của mình chia sẻ với bạn bè và công chúng, cái nhìn và những cảm xúc riêng của tôi với cuộc sống”.

THÀNH HƯNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top