Thủ tướng biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam

VHO-Ngay sau khi U23 Việt Nam vượt khó giành vé vào chung kết sau trận bán kết gặp U23 Timor Leste tại Giải U23 Đông Nam Á, tối 24.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là do dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để góp mặt tại trận chung kết.

Thủ tướng đánh giá, chiến thắng này đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn nữa, trước mắt là mau chóng hồi phục, chuẩn bị mọi mặt tốt nhất cho trận chung kết sắp tới.

Thủ tướng biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam - Anh 1

Dù khó khăn lên đến đỉnh điểm nhưng U23 Việt Nam đã nỗ lực giành chiến thắng. Ảnh: Nguyên Khang

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam rất xúc động trước sự quan tâm kịp thời của Thủ tướng. Trong thời gian qua, Thủ tướng đã dành nhiều sự quan tâm tới bóng đá nước nhà. Tối mồng 1 Tết Nguyên đán vừa qua, Thủ tướng dự khán và đã biểu dương đội tuyển bóng đá quốc gia ngay sau chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc.

Trong thời gian đội tuyển nữ dự Cup bóng  đá nữ châu Á, trước tổn thất về lực lượng do đại dịch, tương tự như tình cảnh đội U23 bây giờ, Thủ tướng cũng đã nhiều lần thăm hỏi, động viên kịp thời. Sự quan tâm của Thủ tướng đã là động lực để các “cô gái kim cương” thi đấu quật cường, lần  đầu  giành vé vào VCK World  Cup.

Chắc chắn với sự quan tâm này, U23 Việt Nam sẽ có thêm sự khích lệ để làm nên sức mạnh tại trận chung kết. Để làm được điều đó, trước mắt HLV Đinh Thế Nam cần có đủ đội hình chính. Đó sẽ là sự phục hồi của các cầu thủ đã mắc Covid và hy vọng không có cầu thủ nào dương tính với Covid trong số 13 cầu thủ có mặt trong trận đấu ngày hôm qua. 

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc