Nguy cơ nhiễm 2 lần biến thể Omicron là rất nhỏ

VHO- Theo nghiên cứu được dẫn đầu bởi các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản lý Bệnh truyền nhiễm hàng đầu Đan Mạch (SSI), việc bị nhiễm 2 lần biến thể Omicron là có thể xảy ra nhưng nguy cơ rất thấp.

Nguy cơ nhiễm 2 lần biến thể Omicron là rất nhỏ - Anh 1

Các nhà khoa học Đan Mạch nhận thấy có nguy cơ rất nhỏ một người nhiễm hai lần biến thể Omicron (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, kết quả nghiên cứu của SSI cho thấy, những người bị nhiễm chủng BA.1 vẫn có thể bị nhiễm BA.2 sau đó nhưng là trường hợp rất hiếm khi xảy ra. Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận 47 trường hợp tái nhiễm BA.2 ngay sau khi nhiễm BA.1.

“Chúng tôi có những bằng chứng rằng việc tái nhiễm Omicron với biến chủng BA.2 có thể xảy ra nhưng rất hiếm. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là khoảng thời gian giữa 2 lần nhiễm là tương đối ngắn. Trung bình từ 20 – 60 ngày sau lần nhiễm đầu tiên”, các tác giả của nghiên cứu cho biết.

Lý giải về vấn đề này, nghiên cứu nêu rõ BA.1 và BA.2 khác nhau tới 40 đột biến. Việc tái nhiễm phần lớn ở đối tượng trẻ tuổi, người chưa được tiêm chủng. Đồng thời, khi tái nhiễm, tình trạng bệnh cũng nhẹ hơn khi chưa có trường hợp nào phải nhập viện hoặc tử vong. Hệ thống miễn dịch cũng phát triển hơn sau lần lây nhiễm thứ nhất.

Hiện ở Đan Mạch, biến chủng phụ dễ lây lan hơn của Omicron là BA.2 đã nhanh chóng trở thành chủng trội so với chủng gốc BA.1. BA.2 chiếm hơn 88% số ca nhiễm ở nước này. Các ca nhiễm BA.2 cũng có dấu hiệu gia tăng ở Vương Quốc Anh, Na Uy và Nam Phi.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

 

Ý kiến bạn đọc