Tuyển Futsal Việt Nam chiến thắng giải Fair Play 2021

VHO- Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác, đội tuyển Futsal Việt Nam với tinh thần thi đấu quả cảm, hết mình, mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ cùng nhiều hình ảnh xúc động tại giải Futsal World Cup năm ngoái đã giành chiến thắng tại giải thưởng Fair Play 2021.

Tối 22.2 tại Nhà Văn hoá Thanh niên (TP.HCM), đã diễn ra Gala trao giải Fair Play lần thứ 10 năm 2021 do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức. Đây là giải thưởng nhằm kêu gọi tinh thần bóng đá cao thượng, lan tỏa các hành động đẹp của cầu thủ, HLV và tất cả thành phần tham gia trận đấu.

Tuyển Futsal Việt Nam chiến thắng giải Fair Play 2021 - Anh 1

Tuyển Futsal Việt Nam thi đấu với tinh thần quả cảm, hết mình tại World Cup 2021. Ảnh: VFF

Đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu với tinh thần quả cảm, hết mình, mang lại nhiều cảm xúc và tự hào cho người hâm mộ tại World Cup 2021. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã rất nỗ lực tại giải đấu ở Lithuania trước các đối thủ rất mạnh của thế giới. Họ cùng siết tay nhau, đoàn kết vượt qua những trở ngại trong mùa dịch và luôn ra sân với một tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường với hình ảnh lan tỏa không chỉ với người hâm mộ Việt Nam mà còn với người yêu Futsal thế giới. Nhờ đó, tuyển Futsal Việt Nam (431 điểm) đã được vinh danh trong đêm Gala năm nay, đây cũng là lần thứ hai đội đăng quang giải thưởng này sau lần đầu năm 2016.

Tuyển Futsal Việt Nam chiến thắng giải Fair Play 2021 - Anh 2

Tuyển Futsal Quốc gia có lần thứ hai chiến thắng giải Fair Play. Ảnh: BTC

Đứng ở vị trí thứ hai và kém 22 điểm, đó là đề cử của uyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng về việc anh bán đấu giá HCV SEA Games 30 và áo thi đấu vòng loại World Cup giúp trẻ em nghèo trong mùa dịch Covid-19. Hạng ba là tiền vệ Trần Minh Vương của CLB Hoàng Anh Gia Lai với nghĩa cử đối với đồng nghiệp nữ Trần Thị Hạnh mắc bạo bệnh bằng lá thư chia sẻ và món quà ý nghĩa động viên nữ cầu thủ này vượt qua những hoàn cảnh hiểm nghèo. Hạng tư là trợ lý Vũ Hồng Việt của đội tuyển Việt Nam sơ cứu chấn thương cho cầu thủ Indonesia tại AFF Cup 2020 trong trận Việt Nam – Indonesia. Xếp thứ 5 là cầu thủ Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa ngăn các cầu thủ đội khách TP.HCM nóng nảy lao vào đòi hành hung trọng tài trong trận Thanh Hóa – TP.HCM.

Cũng trong đêm Gala, Ban tổ chức còn biểu dương CĐV Lưu Thúy Mai đang sinh sống tại Singapore đã nấu ăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong quá trình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020. Biểu dương cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng và nhà báo Trần Hải (Thể thao & Văn hóa) trong mùa dịch Covid-19 đã ngày đêm tiếp sức cho người dân ở khắp TP.HCM bằng những chuyến hàng, thực phẩm cứu trợ rất thiết thực trong mấy tháng ròng rã.

THÁI AN

 

 

 

Ý kiến bạn đọc